Ứng phó bão số 9: EVN yêu cầu cập nhật báo cáo ba lần mỗi ngày khi bão đổ bộ

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Công điện số 6150/CĐ-EVN ngày 24/9/2025, yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 9 (RAGASA).
Chú thích ảnh
Tổ máy số 2 của Nhà máy thủy điện Ialy. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Công điện được gửi tới Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Thủy điện Sê San; Công ty Nhiệt điện Thái Bình; Ban Quản lý dự án điện 1, Ban Quản lý dự án điện 2, Ban Quản lý dự án điện 3; Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Phát điện 2, Tổng công ty Phát điện 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; cùng Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực.

Theo đó, EVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 7294/CĐ-BCT ngày 24/9/2025 của Bộ Công Thương và Công điện số 6130/CĐ-EVN ngày 24/9/2025 của Tập đoàn về việc chủ động ứng phó siêu bão RAGASA; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20/3/2025 của Bộ Công Thương và Chỉ thị số 1777/CT-EVN ngày 21/3/2025 của EVN về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão và hoàn lưu bão gây ra, EVN yêu cầu cập nhật báo cáo, số liệu đầy đủ lên phần mềm SMIS trước 07h00, 13h00 và 19h00 hằng ngày. Các đơn vị trong vùng thiên tai nếu không có sự cố hoặc thiệt hại thì không cần báo cáo. Lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu và thông tin báo cáo.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.