Ứng phó bão số 5: Tổng công ty Điện lực miền Trung gia cố hệ thống điện, viễn thông 

Ngày 24/8, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức họp khẩn nhằm triển khai các phương án ứng phó với bão số 5, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung.
Chú thích ảnh
Nhân viên điện lực cắt tỉa cây xanh phòng chống bão cho hệ thống điện. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc họp do Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các ban chức năng cùng đại diện các đơn vị trực thuộc thông qua hệ thống trực tuyến.
Tại cuộc họp, EVNCPC đánh giá tình hình diễn biến phức tạp của bão số 5, được dự báo sẽ gây gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão đang tiến sát đất liền với cường độ mạnh, gió giật cấp 15, sóng biển cao 7–9m biển động dữ dội. Trên đất liền, từ đêm 24/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị dự kiến có gió giật cấp 14–15, mưa lớn phổ biến từ 100–400 mm, có nơi trên 700 mm.

Trước tình hình trên, EVNCPC đã ban hành công điện khẩn số 6589/CĐ-EVNCPC, yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai. Theo đó, các công ty điện lực và đơn vị kỹ thuật tăng cường phát quang hành lang tuyến, phối hợp với chính quyền địa phương chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ vào đường dây điện. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, gia cố hệ thống điện, viễn thông, công nghệ thông tin và trụ sở làm việc nhằm bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ.

EVNCPC cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng để ứng trực 24/24 tại các trạm biến áp trọng điểm, đảm bảo kịp thời xử lý sự cố, khôi phục cấp điện nhanh chóng khi có thiệt hại xảy ra. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt, yêu cầu di dời nhân sự trực vận hành, bố trí nơi nghỉ an toàn cho cán bộ, công nhân viên.

Đặc biệt tại khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào, địa bàn do EVNCPC quản lý và được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các đơn vị phải tạm dừng những hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, gia cố các điểm xung yếu, chủ động phương án chống ngập tại trạm điện, kiểm soát vận hành nhà máy và hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị và con người. Khi xảy ra sự cố mất điện do thiên tai, phải nhanh chóng xử lý, ưu tiên khôi phục điện cho phụ tải quan trọng và các công trình phòng chống thiên tai, tuyệt đối không đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn hiện trường.

Đối với các đơn vị vận hành thủy điện, EVNCPC yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa; bảo đảm an toàn hồ đập và tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong quá trình xả lũ. Các ban quản lý dự án cũng được yêu cầu rà soát công trường, che chắn vật tư, thiết bị, bố trí lực lượng trực bão và đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh: "Các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan với diễn biến của bão. Cần chủ động triển khai phương án phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ".

Chú thích ảnh
Nhân viên điện lực kiểm tra, gia cố hệ thống điện bảo đảm các biện pháp phòng chống bão cho hệ thống điện. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Hữu Khánh cũng yêu cầu toàn hệ thống EVNCPC duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực cao nhất với tinh thần “chủ động phòng ngừa - ứng phó nhanh - khắc phục kịp thời”, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và hệ thống điện, phục vụ nhu cầu điện năng của nhân dân trong mọi tình huống.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.