Ứng phó bão số 5: Huế đã thu hoạch 1.800ha lúa

Chiều 24/8, Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, các địa phương của thành phố đã thu hoạch được 1.800 ha trong tổng số 25.000 ha lúa Hè Thu 2025, nhằm giảm thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5.
Chú thích ảnh
Nông dân xã Phú Hồ, thành phố Huế huy động phương tiện gặt lúa Hè Thu 2025 trước khi bão số 5 đổ bộ. 

Để hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố điều động 100 cán bộ chiến sỹ, 3 phương tiện về xã Phú Vang thu hoạch lúa Hè Thu. Lãnh đạo các xã, phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng của lúa ở địa phương để có kế hoạch tổ chức thu hoạch từng vùng, từng chân ruộng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Vào buổi tối, nhiều địa phương khẩn trương tổ chức thu hoạch diện tích lúa Hè Thu đã chín nhằm giảm thiệt hại.

Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước Một thành viên khai thác thuỷ lợi Huế, phối hợp các địa phương chủ động vận hành mở các cống qua đê, triển khai ngay bơm khô các trục tiêu; có phương án chống úng bảo vệ diện tích vụ Hè Thu tại các vùng trũng thấp; gia cố các công trình thuỷ lợi, hồ chứa.

Thành phố Huế hiện có 6.600 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản. Đến nay, ước sản lượng thủy sản nuôi trồng còn lại chưa thu hoạch khoảng 8.500 tấn, chủ yếu cá nuôi trên vùng cát ven biển, cá lồng nước lợ mặn và tôm, cua, cá nuôi xen ghép trong vùng đầm phá. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cũng đã chỉ đạo các đơn vị có phương án đảm bảo an toàn ao hồ nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng vịnh; kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản.

Hiện nay, toàn bộ tàu thuyền của thành phố Huế đã vào neo đậu an toàn tại bến. Thành phố chỉ đạo, căn cứ tình tình thưc tế, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định di dời dân theo phương án, phân cấp, thẩm quyền và cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn. Các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện đang triển khai vận hành theo đúng quy trình đưa về mực nước đón lũ theo quy định; đặc biệt là hồ Hương Điền, Tả Trạch. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ, hàng trăm phương tiện và các dụng cụ, thiết bị khác để ứng phó với bão số 5.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều tối 24 -  26/8 tại thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm; gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; vùng ven biển cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 10. Từ đêm 26 - 28/8, thành phố Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to với lượng 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.