Ứng phó bão số 3: Vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương châm '4 tại chỗ'

Thực hiện Công điện số 5305/CĐ-BCT ngày 17/7/2025 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (WIPHA) trong năm 2025, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã có văn bản gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ứng phó.
Chú thích ảnh
Cây xanh, cột điện gãy đổ do dông lốc tại phường Minh Xuân (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Theo nhận định, đây là cơn bão mạnh, di chuyển tương tự bão số 3 (Yagi) năm 2024. Tổng Giám đốc NSMO yêu cầu các đơn vị tăng cường trực ban phòng chống thiên tai; theo dõi chặt chẽ diễn biến của hình thái thời tiết nguy hiểm từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó phù hợp.

Cùng đó, NSMO yêu cầu lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, huy động hợp lý các nguồn điện nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để cập nhật tình hình thủy văn, tình hình lũ về và các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo hiệu quả phát điện.

Việc lập kế hoạch điều tiết hồ chứa thủy điện phải tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tại các tỉnh, thành phố. Đồng thời, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để tối ưu vận hành nhà máy và lưới điện, hạn chế nguy cơ sự cố lưới điện và tổ máy phát điện.

NSMO cũng yêu cầu đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, SCADA/EMS (Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu/Hệ thống quản lý năng lượng) hoạt động ổn định, tin cậy phục vụ vận hành và phòng chống thiên tai. Công tác hậu cần và hành chính cần được chuẩn bị đầy đủ để hỗ trợ hoạt động ứng phó.

Các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Ban của Công ty vào lúc 7h00 và 15h00 hằng ngày, đồng thời báo cáo ngay khi có tình huống khẩn cấp. Tổng Giám đốc NSMO nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.