Ứng phó bão số 3: Ưu tiên đảm bảo an toàn đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Dự báo khu vực triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên sẽ nằm trong vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (WIPHA).
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Hồng Ninh/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, việc phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trên công trường đã được Ban quản lý Dự án điện 1 (EVNPMB1) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai đồng bộ, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu bão hình thành.

Ông Đỗ Quang Khải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, Giám đốc Ban Điều hành dự án cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN, EVNPMB1 đã chủ động theo dõi sát sao diễn biến cơn bão số 3. Từ ngày 18/7, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu toàn bộ các nhà thầu và lực lượng thi công dự án triển khai ngay phương án ứng phó.

Theo ông Khải, 100% cán bộ nhân viên của Ban Điều hành dự án đã được huy động, ứng trực tại công trường theo phương châm “4 tại chỗ”. Các phương án phòng, chống thiên tai đã được kích hoạt và triển khai đồng loạt tại các vị trí; trong đó, các nhà thầu là lực lượng chủ chốt để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của EVNPMB1.

Đối với các đơn vị tư vấn giám sát, EVNPMB1 cũng đã có yêu cầu cụ thể về việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống thiên tai; đồng thời trực tiếp cử người ứng trực cùng lực lượng thi công để phối hợp ứng phó với bão.

Với đặc thù địa hình đồi núi hiểm trở, việc đảm bảo an toàn trên công trường được đặt lên hàng đầu. Ông Khải khẳng định rằng an toàn luôn là ưu tiên số một. Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu quán triệt đầy đủ tới công nhân, lực lượng thi công về tinh thần chủ động và yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan trước bão số 3.

Ông Khải cũng cho biết, các nhà thầu được yêu cầu bố trí đầy đủ lán trại, kho bãi, nơi tránh trú cho công nhân ở những vị trí an toàn, thuận tiện di chuyển. Tất cả các thiết bị thi công, các máy móc như máy xúc, máy ủi đều đã được chuyển ra khỏi vùng đồi cao. Vật tư, thiết bị tại kho bãi được che đậy cẩn thận và có phương án di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt trượt, lũ quét.

Các lực lượng thi công cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khơi thông dòng chảy, thoát nước tại các hố móng nhằm tránh tình trạng đất đá trôi xuống khu dân cư, ruộng vườn, ao hồ hoặc gây tắc nghẽn hệ thống cấp thoát nước. Các nhà thầu đã cử lực lượng ứng trực 24/7 để theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh do mưa bão.

Trước thực tế dự án đang trong giai đoạn nước rút, ông Khải cho biết Ban Quản lý dự án đã chủ động lên phương án ứng phó với nguy cơ bão ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo đánh giá của ông Khải, cơn bão này có thể gây ảnh hưởng tới thi công từ 5 – 7 ngày, thậm chí lâu hơn nếu hoàn lưu gây mưa lớn kéo dài. Khi đó, đường tạm sẽ trở nên trơn trượt, ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển vật tư, thiết bị lên vị trí móng, cũng như gây khó khăn cho lực lượng thi công trong việc dựng cột, kéo dây. Ban cũng không loại trừ khả năng xảy ra sạt trượt, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các vị trí hố móng.

Lường trước điều này, EVNPMB1 đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi bão đổ bộ để tập trung mọi nguồn lực thi công, “vượt nắng thắng mưa”, đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ đề ra. Ông Khải thông tin thêm rằng các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, phương tiện, tập kết cột, vật tư, thiết bị lên vị trí móng để “vượt trước thời tiết”.

Ban Quản lý dự án cũng đã chỉ đạo các nhà thầu sẵn sàng bố trí lại lực lượng, vật tư để có thể triển khai thi công ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo, nhằm bù đắp tiến độ những ngày bị ảnh hưởng bởi bão. Ông Khải nhấn mạnh toàn công trường đang quyết tâm giữ vững khí thế thi công, đảm bảo cả an toàn và tiến độ.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt, EVNPMB1 cùng các nhà thầu đang tập trung cao độ ứng phó với bão số 3, bảo vệ an toàn cho người, thiết bị và quyết tâm không để thời tiết bất lợi làm chậm tiến độ dự án trọng điểm này.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.