Ứng phó bão số 13: Đà Nẵng yêu cầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Phương án ứng phó với cơn bão số 13 (KALMAEGI).
Chú thích ảnh
Cập nhật thông tin diễn biến của Bão số 13 và thông báo cho quần chúng nhân dân biết để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các Sở, Ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án ứng phó với cơn bão số 13. 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan căn cứ Phương án ứng phó với cơn bão số 13 và tình hình thực tế của địa phương khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với cơn bão tại ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; trong đó, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12h00 ngày 06/11/2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố (thông qua: Bộ Chỉ huy Quân sự (Cơ quan thường trực), Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan tham mưu về công tác phòng chống thiên tai) để xem xét, chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Phối hợp với các xã ven biển thống kê, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, trú tránh bão an toàn tại âu thuyền. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Theo báo cáo lúc 5h, ngày 5/11 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng thành phố, tổng số tàu cá thành phố Đà Nẵng hiện nay là 4.148 tàu/21.000 lao động. Tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển: 81 tàu/2.926 lao động. Trong đó: Ven bờ: 28 tàu/56 lao động. Vùng lộng: 11 tàu/48 lao động. Trường Sa: 40 tàu/1.806 lao động. Vịnh Bắc Bộ: 02 tàu/14 lao động. Hiện các tàu đã được các lực lượng chức năng thông báo, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển duy trì đài thông tin tìm kiếm cứu nạn; chủ động thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Lúc 13h30 ngày 05/11, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá ĐNa 90307 TS vào cảng Lữ đoàn 172/ Vùng 3 Hải quân và bàn giao cho Đồn Biên phòng Phú Lộc tại cầu cảng. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã điều động tàu BP 08.1101/05 lai dắt tàu cá bị nạn từ cầu cảng Lữ đoàn 172/Vùng 3 Hải quân vào Âu thuyền Thọ Quang an toàn.

Đơn vị tiếp tục quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu thuyền (bao gồm ghe thuyền các bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ, tàu du lịch, tàu hàng...), các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Thường trực lực lượng, phương tiện với 350 cán bộ, chiến sĩ, 52 phương tiện sẵn sàng thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Theo tin bão khẩn cấp của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung Bộ, bão số 13 (KALMAEGI) di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, khả năng mạnh lên cấp 14-17, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, trong đó Đà Nẵng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-12, mưa lớn phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.