Ứng dụng trên di động ‘lên ngôi’ tại cuộc thi Nhân tài Đất Việt

Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 vừa công bố 20 tác giả, nhóm tác giả với các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) vào vòng chung khảo.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức công bố 20 sản phẩm CNTT vào vòng chung khảo Nhân tài Đất Việt

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 đã họp báo thông tin những sản phẩm CNTT vào vòng Chung khảo trong tổng cộng 318 sản phẩm dự thi.

Ban tổ chức giải thưởng đã thành lập Hội đồng sơ khảo bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. Quá trình sơ tuyển, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 79 sản phẩm hợp lệ và đủ điều kiện vào chấm sơ khảo.

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 20 đại diện tác giả, nhóm tác giả với các sản phẩm tham gia vòng chung kháo, trong đó có 5 sản phấm số triển vọng; 10 sản phẩm CNTT khởi nghiệp; 5 sản phẩm CNTT kết nối, di động.

Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nhân tài Đất Việt 2018 cho biết: Qua chấm sơ khảo cho thấy khát khao của các tác giả trẻ mong muốn được khẳng định về công nghệ. Đặc biệt, lần đầu tiên hệ thống sản phẩm đưa vào giải thưởng Nhân tài Đất Việt những lĩnh vực “sản phẩm số triển vọng”, thu hút 23 sản phẩm dự thi vòng sở khảo.

Các sản phẩm này thể hiện xu thế ứng dụng trên nền tảng di động, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số đang phát triển.

Sau khi công bố các sản phẩm lọt chung khảo Nhân tài Đất Việt 2018, Hội đồng chung khảo sẽ đi khảo sát đánh giá chất lượng và thực tế triển khai hoạt động, tính khả thi của các sản phẩm. Dự kiến ngày 18/11, các tác giả, nhóm tác giả vào vòng chung khảo nội dung CNTT sẽ thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng chung khảo. Giải thưởng sẽ trao giải vào ngày 20/11.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn VNPT, đơn vị tài trợ giải thưởng cho biết, số lượng sản phẩm dự thi trong lĩnh vực CNTT tăng lên so với các năm trước cho thấy uy tín của giải thưởng. Năm nay, giá trị giải thưởng cũng sẽ tăng gấp đôi, cụ thể BTC sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng cùng các phần thưởng của đơn vị tài trợ.

Xuân Cường/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.