Ứng dụng quang châm laser bán dẫn điều trị bệnh thoái hóa gai cột sống

Trong mấy năm gần đây, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Vĩnh Long đã ứng dụng quang châm laser bán dẫn điều trị có hiệu quả bệnh thoái hóa gai cột sống vùng thắt lưng và gai gót chân cho nhiều bệnh nhân.

Trong mấy năm gần đây, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh Vĩnh Long đã ứng dụng quang châm laser bán dẫn điều trị có hiệu quả bệnh thoái hóa gai cột sống vùng thắt lưng và gai gót chân cho nhiều bệnh nhân. Đây là đề tài khoa học do và bác sĩ Lưu Thành Giữ, Phó Trưởng Ban BVCSSKCB làm chủ nhiệm.

Từ năm 2007, BVCSSKCB tỉnh Vĩnh Long khi thực hiện đề tài khoa học “Ứng dụng quang châm laser bán dẫn điều trị có hiệu quả bệnh thoái hóa gai cột sống vùng thắt lưng” đã tổ chức tầm soát thoái hóa khớp nói chung cho 120 người, trong đó có 80 người qua X quang có thoái hóa gai đốt sống thắt lưng đưa vào diện nghiên cứu điều trị bằng quang châm laser bán dẫn công suất thấp.

Bác sĩ Lưu Thành Giữ, Phó Ban BVCSSKCB tỉnh Vĩnh Long cho biết: Đây là phương pháp điều trị không dùng thuốc, kết hợp đông - tây y trong việc ứng dụng quang châm laser bán dẫn để điều trị cho bệnh nhân. Thời gian điều trị có kết quả cao cho một trường hợp đau do thoái hóa gai cột sống vùng thắt lưng bằng phương pháp quang châm laser bán dẫn phải kéo dài từ 2 đến 3 liệu trình (một liệu trình gồm 20 lần), mỗi ngày điều trị một lần, một lần chiếu từ 20-30 phút. Trong đó, bao gồm thời gian điều trị để khỏi bệnh, thời gian điều trị củng cố. Về thiết bị, hiện nay Ban BVCSSKCB Vĩnh Long đang sử dụng 3 máy quang châm laser bán dẫn do Giáo sư Trần Minh Thái ở Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh chế tạo, mỗi máy 10 đầu châm. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân bằng quang châm laser bán dẫn không có phản ứng phụ nào có hại cho bệnh nhân vì tia laser làm việc ở dãy sóng hồng ngoại gần với công suất thấp không gây ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim, công thức máu, chức năng gan, lượng đường, lượng mỡ không thay đổi của bệnh nhân ở cả hai dạng tức thời và tích lũy.

Do điều trị có hiệu quả nên số lượng bệnh nhân đến điều trị bệnh đau do thoái hóa gai cột sống vùng thắt lưng đến Ban BVCSSKCB ngày càng tăng. Nếu năm 2009 có 1.371 lượt bệnh nhân đến điều trị, năm 2010 tăng lên 1.507 lượt bệnh nhân và năm 2011 tăng mạnh lên 2.862 lượt bệnh nhân, đa số bị thoái hóa gai đốt sống ở vị trí L4-5 S1. Hầu hết những bệnh nhân này đã đau vùng thắt lưng trong một thời gian dài, đã được điều trị theo nhiều phương pháp như dùng thuốc dân gian (chườm nóng bằng muối, bằng lá cây...) hoặc châm cứu theo y học cổ truyền, hoặc bằng thuốc tây, bệnh tái phát nhiều lần, sau cùng là đợt cấp đau nhiều nên tìm đến Ban để điều trị. Tuy nhiên, để đảm bảo cho bệnh nhân bị đau vùng thắt lưng do gai thoái hóa cột sống ở thể mãn tính sớm khỏi bệnh thì bệnh nhân cần kiên trì đi hàng ngày, không được bỏ cách quãng.

Phạm Thị Bình

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.