Ứng dụng khoa học - công nghệ triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai trên đại bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã có chuyển biến rõ nét về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Để hoàn thành chỉ tiêu trên giao, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố đã ban hành các văn bản tuyên truyền, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với phương châm "Đến từng nhà, hỏi từng người, kết luận từng khu vực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, mẫu hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thực sự hiệu quả, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng, từ năm 2021- 2026, thành phố tổ chức tìm kiếm 42 đợt và quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ; lập hồ sơ thủ tục di chuyển 114 hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng của gia đình. Các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát thực trạng mộ liệt sĩ tại 151 nghĩa trang trên địa bàn. Tổng số mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thành phố hiện nay là 73.078 mộ, trong đó, có 28.735 mộ liệt sĩ đủ thông tin, 16.956 mộ liệt sĩ có một phần thông tin và mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin là 27.376 mộ (đã lấy mẫu được 2.269 mộ).

Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn, giới thiệu lấy mẫu giám định ADN cho 807 trường hợp. Trong đó lấy mẫu theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ hơn 300 trường hợp; hướng dẫn, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thực hiện việc sửa chữa thông tin trên bia mộ liệt sĩ cho 83 trường hợp. Ban Chỉ đạo đã khai quật 1.117 ngôi mộ liệt sĩ chưa có thông tin và còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ để lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chuyển về Cục Người có công (Bộ Nội vụ) hơn 500 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu khảo sát, xác minh, kết luận 100% nguồn thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp làm cơ sở cho việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đơn vị phấn đấu đến ngày 27/7/2027 tìm kiếm, quy tập được 390 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; tổ chức giám định AND khoảng 2.500 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.