Ứng dụng hội thảo trực tuyến Zoom cam kết tăng cường bảo mật

Ngày 7/5, Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James cho biết công ty Zoom sẽ cải tiến các biện pháp bảo mật sau khi ứng dụng hội thảo trực tuyến cùng tên này bộc lộ những lỗ hổng an ninh đáng ngại.

Ứng dụng Zoom đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thỏa thuận này đã khép lại cuộc điều tra do Tổng chưởng lý James khởi xướng từ hồi tháng 3 nhằm vào các vấn đề của công ty phần mềm có trụ sở tại bang California này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng họp trực tuyến Zoom trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ ngày 30/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng chưởng lý James cho biết Zoom sẽ phát triển các biện pháp bảo mật mới cho hàng triệu người sử dụng nền tảng này, bao gồm cả việc tăng cường kiểm soát quyền riêng tư cho khách hàng, như ngừng thỏa thuận chia sẻ dữ liệu người dùng với Facebook. Zoom cũng đã nhất trí tiến hành đánh giá mối nguy hại thông thường và xem xét lại mã phần mềm nhằm phát hiện các lỗ hổng.

Số lượng các cuộc họp trực tuyến hằng ngày trên ứng dụng Zoom đã tăng chóng mặt, từ 10 triệu cuộc trong tháng 1 lên tới hơn 300 triệu cuộc vào cuối tháng 4, do các nước áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa để đảm bảo giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, hiện tượng "bùng nổ Zoom" cũng đã làm dấy lên những cảnh báo về vấn đề bảo mật lỏng lẻo, như việc một số kẻ đột nhập ảo đã làm gián đoạn các buổi hành lễ tôn giáo, các lớp học từ xa hay các sự kiện có đông người tham gia. Trong một vài trường hợp, một số hình ảnh khiêu dâm đã lan truyền trên ứng dụng này.

Zoom sẽ cải tiến việc kiểm soát quyền riêng tư cho các tài khoản miễn phí, tức là những người sử dụng Zoom cho các cuộc họp có thời lượng không quá 40 phút để khỏi phải đóng một khoản phí hằng tháng, và các tài khoản giáo dục dành cho học sinh phổ thông. Từ nay, tất cả các trưởng nhóm trên Zoom có thể kiểm soát việc truy cập bằng mật khẩu đăng nhập bắt buộc đối với những người truy cập vào cuộc họp trực tuyến của họ.

Tổng chưởng lý James nhấn mạnh: "Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi trong suốt hai tháng qua và trong khi Zoom đã cung cấp một dịch vụ vô giá, nhưng dịch vụ đó lại không có các biện pháp bảo mật cần thiết, thì đó là điều không thể chấp nhận được". Bà khẳng định thỏa thuận đạt được sẽ giúp người dùng Zoom kiểm soát các vấn đề riêng tư và bảo mật tốt hơn.  

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.