Ứng cử viên Tổng Giám đốc WTO kêu gọi cải cách để đối phó dịch COVID-19

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee, người đang chạy đua vào chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 6/8 bày tỏ hy vọng cải cách để tăng khả năng ứng phó của tổ chức này với các thách thức chưa từng thấy, như đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee phát biểu tại một hội nghị trực tuyến ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới, bà Yoo cho biết: "Gần đây, mỗi quốc gia đều đang tự lực đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy do dịch COVID-19 gây ra. Trước các thách thức này, WTO cần duy trì tất cả các năng lực đảm bảo thương mại trong khủng hoảng".

Theo bà Yoo, WTO cần bình thường hóa vai trò của mình trong việc tiến hành các cuộc đối thoại và giải quyết tranh chấp theo một cơ chế đa phương, và đại dịch COVID-19 tạo một cơ hội để xem xét các vấn đề còn tồn đọng. Đặc biệt, WTO cần xây dựng lại uy tín trong hệ thống thương mại đa phương bằng cách tăng khả năng ứng phó với thách thức.

Các bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều chỉ trích rằng vai trò của WTO trong việc giải quyết tranh chấp thương mại đang suy yếu. Bà Yoo nhấn mạnh: "Tôi giàu kinh nghiệm làm việc với các quốc gia có mức độ phát triển khác nhau, điều này sẽ giúp tôi hiểu hơn các nhu cầu khác nhau của từng nước thành viên".

Khi được hỏi về tranh cãi thương mại Mỹ - Trung, bà Yoo tái khẳng định rằng nếu đắc cử, bà sẽ phục vụ lợi ích của tất cả các thành viên WTO. Bà cũng nói thêm rằng có quan điểm tương tự đối với tranh cãi thương mại kéo dài 1 năm qua giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng một trong các ưu tiên của bà là Nhật Bản cần có trách nhiệm đầy đủ trong WTO.

Bà Yoo cho biết đây là lần thứ 3 Hàn Quốc chạy đua vào chức Tổng Giám đốc WTO. Hai người Hàn Quốc đã nắm cương vị này vào năm 1994 và 2012. Là một nhà đàm phán kỳ cựu trong các cuộc đàm phán thương mại, bà Yoo đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc hồi năm ngoái. Bà nói giỏi tiếng Anh và từng kiêm chức người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống liên quan đến nước ngoài, dưới thời chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye.

WTO cần một lãnh đạo mới do Tổng Giám đốc đương nhiệm Roberto Azevedo, người Brazil, sẽ rời nhiệm sở vào tháng 8 tới, tức là 1 năm trước khi hết nhiệm kỳ. Gần đây, tổ chức này không chọn được một Quyền Tổng Giám đốc vì các nước thành viên không đạt đồng thuận.

Bà Yoo là Bộ trưởng Thương mại đương nhiệm duy nhất ra tranh cử chức vụ đứng đầu WTO, bên cạnh các ứng cử viên từ 7 nước gồm Mexico, Nigeria, Ai Cập, Moldova, Kenya, Saudi Arabia và Anh. Quá trình bầu chọn lãnh đạo mới của WTO sẽ chính thức bắt đầu ngày 7/9 và có thể kéo dài 2 tháng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.