Ứng cử viên đảng Dân chủ đăng ký tranh cử tổng thống Hàn Quốc

Ngày 10/5, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ (DP) Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đăng ký ứng cử với cơ quan giám sát bầu cử do nhà nước điều hành cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3/6 tới.
Chú thích ảnh
Ông Lee Jae Myung, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập chính tại Hàn Quốc, phát biểu với báo giới ở Chungcheong ngày 19/4/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhóm vận động tranh cử của ông Lee Jae Myung cho biết, người đứng đầu ủy ban vận động tranh cử của đảng DP là ông Kim Yoon Deok đã thay mặt ứng cử viên Lee Jae Myung đến Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc ở thành phố Gwacheon thuộc tỉnh Gyeonggi để hoàn tất các thủ tục đăng ký cho ứng cử viên.

Cựu lãnh đạo đảng DP theo đường lối tự do Lee Jae Myung đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc tiếp theo sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và bị cách chức do ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12 năm ngoái.
Ông Lee Jae Myung là người có những phát biểu cứng rắn về Nhật Bản và ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, ông đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với liên minh Hàn - Mỹ và quan hệ đối tác ba bên Hàn - Mỹ - Nhật, trong nỗ lực rõ ràng nhằm thu hút các cử tri trung dung.

Trong khi đó, sự chú ý của cử tri Hàn Quốc đang đổ dồn về cựu Thủ tướng Han Duck Soo - người nổi lên như một nhân tố có khả năng thay đổi cục diện trong cuộc bầu cử vào tháng 6. Trước đó cùng ngày, ứng cử viên Han Duck Soo đã gia nhập đảng PPP nhằm thay thế ứng cử viên Kim Moon Soo - người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của PPP ngày 3/5, để làm ứng cử viên của đảng này.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.