UNESCO trao tặng huân chương cho nhà du hành vũ trụ Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Ngoại giao Cuba vừa ra thông cáo cho biết Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định trao tặng Huân chương về Khoa học Vũ trụ cho ông Arnaldo Tamayo Mendez, nhà phi hành gia đầu tiên của Cuba và của Mỹ Latinh bay vào vũ trụ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh huân chương trên là sự công nhận đối với những đóng góp của Cuba trong lĩnh vực khoa học, cũng như trong những nỗ lực chung toàn cầu để góp phần vào việc hoàn thành những Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tướng Arnaldo Tamayo Mendez là phi công trong chiến tranh và là phi hành gia đầu tiên của Cuba và của Mỹ Latinh thực hiện chuyến bay chung Liên Xô - Cuba đầu tiên vào vũ trụ vào năm 1980. Ông được nhà nước Cuba và Liên Xô trước đây trao tặng danh hiệu Anh hùng Cộng hòa Cuba và Anh hùng Liên Xô.

Được biết, đây là danh hiệu đầu tiên về Khoa học vũ trụ mới được thành lập ngày 29/6 vừa qua, do Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cấp, nhằm vinh danh những nhà khoa học xuất sắc, những nhân vật nổi bật và những tổ chức có đóng góp vào sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ.

Lễ trao tặng sẽ diễn ra vào ngày 27/10 tới tại trụ sở của UNESCO. Các nhà khoa học và những phi hành gia xuất sắc của Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Nga cũng được vinh danh trong dịp này.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.