UNESCO lên án IS phá hủy kiến trúc cổ Syria

Hai công trình văn hóa lớn của Syria là nhà hát La Mã được xây dựng từ thế kỷ thứ hai và công trình kiến trúc Tetrapylon hình lập phương ở thành phố cổ đã bị IS phá hủy hoàn toàn.

Ngày 20/1, Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ra tuyên bố khẳng định việc phiến quân tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng phá hủy hai công trình văn hóa lớn là Nhà hát La Mã cổ đại và công trình kiến trúc Tetrapylon nổi tiếng nhất ở thành phố cổ Palmyra, miền Trung Syria, là "tội ác chiến tranh".

UNESCO lên án IS phá hủy kiến trúc cổ Syria ảnh 1

Nhà hát La Mã cổ đại tại thành phố cổ Palmyra ngày 31/3/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova tuyên bố: "Sự phá hủy này là tội ác chiến tranh kiểu mới, gây tổn thất lớn cho người dân Syria nói riêng và nhân loại nói chung".

Trước đó cùng ngày, Đài Truyền hình nhà nước Syria đưa tin mặt ngoài của nhà hát La Mã được xây dựng từ thế kỷ thứ hai đã bị IS phá hủy hoàn toàn bằng cách cài thuốc nổ. Tương tự, công trình kiến trúc Tetrapylon hình lập phương ở thành phố cổ này cũng đã bị IS phá hủy.

IS kiểm soát Palmyra sau khi tái chiếm thành phố này lần thứ hai hồi tháng 12/2016. Trong đợt chiếm đóng thành phố này lần đầu tiên vào năm 2015, phiến quân IS cũng đã phá hủy khoảng 2.000 tượng đài cổ và di tích tại Palmyra.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.