UNESCO khuyến nghị đưa Venice vào danh sách Di sản thế giới bị đe dọa

Ngày 31/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã khuyến nghị đưa thành phố Venice của Italy vào danh sách Di sản thế giới bị đe dọa.
Chú thích ảnh
Tàu du lịch tại Venice, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Italy cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ thành phố mang tính lịch sử và vùng đầm phá xung quanh khu vực này.

UNESCO nhận định Venice đang liên tục xuống cấp trước sự can thiệp mạnh mẽ của con người, quá trình phát triển, tình trạng biến đổi khí hậu và du lịch đại chúng. Điều này khiến Venice đối mặt với nguy cơ thiệt hại “không thể đảo ngược”, làm thay đổi giá trị toàn cầu độc đáo của thành phố. Bên cạnh đó, tác động kép của con người và thiên nhiên còn gây thiệt hại đến các công trình xây dựng và vùng đô thị. Một số vấn đề tồn tại từ lâu dần làm xói mòn các đặc tính và giá trị vốn có của Venice.

UNESCO cho rằng Chính phủ Italy “thiếu những tiến bộ đáng kể” và “tầm nhìn chiến lược chung” để giải quyết tình trạng trên. Cơ quan này nhấn mạnh Italy đã không duy trì liên lạc thực chất, bền vững kể từ sau phiên họp của Ủy ban di sản thế giới tháng 7/2021 tại Trung Quốc. Tại đây, UNESCO đã cảnh báo chính quyền thành phố cần "quản lý du lịch bền vững hơn" nếu không muốn bị xếp vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. 

Khuyến nghị của UNESCO dự kiến sẽ được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban di sản thế giới, diễn ra vào tháng 9 tới ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. UNESCO kỳ vọng cảnh báo này sẽ thúc đẩy các bên liên quan cấp địa phương, quốc gia và quốc tế nỗ lực hơn nữa, huy động thêm nguồn lực giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Phát biểu với truyền thông, người phát ngôn vùng đô thị Venice cho biết chính quyền thành phố sẽ thảo luận với chính phủ, đồng thời xem xét kỹ lưỡng đề xuất lần này của UNESCO.

Phiên họp tiếp theo của Ủy ban di sản thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 25/9 tới, quy tụ một ủy ban gồm 21 quốc gia thành viên UNESCO, nhằm đánh giá hơn 200 địa điểm toàn cầu trước khi công bố danh sách Di sản thế giới bị đe dọa.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.