UNESCO khẳng định vẫn tồn tại mà không có Mỹ

Tân Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), bà Audrey Azoulay ngày 13/11 tuyên bố việc Mỹ rút khỏi UNESCO không phải là khởi đầu hay kết thúc của tổ chức này.
UNESCO khẳng định vẫn tồn tại mà không có Mỹ ảnh 1

Bà Audrey Azoulay phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp ngày 13/10. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Azoulay nhấn mạnh :"Đây là quyết định của một quốc gia có chủ quyền và tôi tôn trọng, tuy nhiên điều này không phải là khởi đầu hay kết thúc của UNESCO". Theo bà Azoulay, đã có một thời gian dài hơn 15 năm, UNESCO không có Mỹ.

      

Bà Azoulay cho rằng việc Mỹ rút khỏi UNESCO sẽ không có lợi cho Mỹ và UNESCO sẽ tiếp tục làm việc với xã hội dân sự Mỹ, các trường đại học và các nhà khoa học Mỹ.

      

Cả Mỹ và Israel ngày 12/10 vừa qua đều thông báo rút khỏi UNESCO với lý do tổ chức này "duy trì thành kiến chống Israel".

      

Mỹ từng rút khỏi UNESCO năm 1984 vì cho rằng tổ chức này quản lý tài chính kém và có xu hướng chống Mỹ. Sau đó vào năm 2002, Mỹ quay trở lại UNESCO. Tuy nhiên, đến  năm 2011, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã ngừng đóng góp tài chính cho tổ chức này sau khi các thành viên của tổ chức bỏ phiếu công nhận Palestine là thành viên đầy đủ.

        

UNESCO, có trụ sở tại Paris (Pháp) và bắt đầu hoạt động từ năm 1946. Đây là một tổ chức của Liên hợp quốc có uy tín cao, có đông đảo thành viên và nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức này là giáo dục, văn hoá, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thông tin và truyền thông. Mỗi năm, Mỹ đóng góp khoảng 80 triệu USD cho UNESCO, tương đương 20% ngân sách của tổ chức này. Mỹ sẽ chính thức rút khỏi UNESCO kể từ ngày 31/12/2018.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.