UNESCO ghi nhận tiến bộ của Australia trong việc bảo tồn rạn san hô Great Barrier

Ngày 1/8, một ủy ban của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa ra báo cáo khuyến nghị không đưa rạn san hô Great Barrier của Australia vào danh sách "Di sản thế giới bị đe dọa”, song cảnh báo hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới này vẫn đang phải chịu “mối đe dọa nghiêm trọng” do ô nhiễm và sự ấm lên của các đại dương.
Chú thích ảnh
Rạn san hô Great Barrier ở ngoài khơi Queensland, Australia, ngày 7/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Australia đã nỗ lực vận động để rạn san hô Great Barrier - vốn đóng góp khoảng 6 tỷ AUD (4 tỷ USD) cho nền kinh tế Australia và hỗ trợ 64.000 việc làm - không bị đưa vào danh sách “Di sản thế giới bị đe dọa".

Tháng 11/2022, UNESCO cho rằng cần đưa Great Barrier vào danh sách này sau khi thường xuyên xảy ra hiện tượng tẩy trắng san hô, đặc biệt vào các năm 2016 và 2017. Việc có tên trong danh sách trên có thể dẫn tới khả năng Great Barrier mất quy chế dành cho di sản thế giới và giảm sức hấp dẫn đối với du khách.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, ủy ban UNESCO ghi nhận những cam kết và những hành động ban đầu của Chính phủ Australia trong việc bảo vệ Great Barrier, trong đó có cam kết chi 1,2 tỷ AUD (804.000 USD) để bảo tồn rạn san hô. Chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese đã quyết định rút tài trợ của liên bang đối với các đập nước, không cấp phép hoạt động cho 1 mỏ than có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước của rạn san hô.

Các khuyến nghị và thông tin được đưa ra trong báo cáo sẽ được Ủy ban Di sản Thế giới xem xét trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại Saudi Arabia. 

Chính phủ Australia đã hoan nghênh động thái trên của UNESCO. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ báo cáo của UNESCO ghi nhận "tiến bộ đáng kể" của nước này trong các vấn đề biến đổi khí hậu, chất lượng nước, đánh bắt cá bền vững, nhằm bảo vệ Great Barrier mạnh mẽ hơn và bền vững hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận Australia cần tiến hành thêm các bước đi để Great Barrier không bị đưa vào danh sách “Di sản thế giới bị đe dọa".

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.