UNESCAP khai mạc phiên họp thứ 82: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng

Ngày 20/4, Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP) khai mạc phiên họp thứ 82 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), với lời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh khai mạc phiên họp thứ 82 Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP) tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng thư ký LHQ Amina J. Mohamed cho biết, khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông làm trầm trọng thêm những cú sốc toàn cầu và ảnh hưởng đến các quốc gia trên khắp châu Á và Thái Bình Dương theo những cách khác nhau, thì những tác động thường nặng nề nhất lại rơi vào những người dễ bị tổn thương nhất. Do đó, phát triển bền vững vẫn là chiến lược tốt nhất để thúc đẩy tiến bộ cho mọi lứa tuổi và tăng cường khả năng phục hồi trong bối cảnh bất ổn.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị, rủi ro khí hậu và thay đổi công nghệ nhanh chóng, cùng với những thay đổi nhân khẩu học lớn như dân số già hóa, thách thức việc làm cho thanh niên và sự bất bình đẳng giữa các thế hệ ngày càng gia tăng. Tuy vậy, theo bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký LHQ kiêm Thư ký điều hành UNESCAP,  trong mỗi cuộc khủng hoảng đều ẩn chứa một cơ hội để suy ngẫm và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Bà cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc trong khu vực, song sự phụ thuộc này cũng tạo ra trách nhiệm chung và đòi hỏi một tầm nhìn chung mà trong đó, không ai bị bỏ lại phía sau, và nơi khả năng phục hồi nằm ở cốt lõi của sự phát triển.

Phiên họp năm nay do UNESCAP, Chính phủ Azerbaijan và Chính phủ Thái Lan đồng tổ chức, với sự tham gia của gần 480 đại biểu từ 58 quốc gia thành viên, thành viên liên kết cũng như đại diện giới học thuật, tổ chức quốc tế… Các cuộc thảo luận trong phiên họp sẽ tập trung vào các giải pháp chính sách quan trọng để thích ứng với những thay đổi nhân khẩu học lớn, bao gồm mở rộng cơ hội việc làm cho mọi lứa tuổi, hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động, tăng cường hệ thống chăm sóc và bảo trợ xã hội, và thúc đẩy học tập suốt đời.

Dự kiến phiên họp sẽ kết thúc vào ngày 24/4 với việc thông qua các nghị quyết về thúc đẩy xã hội cho mọi lứa tuổi, xây dựng hệ thống đăng ký dân sự và thống kê quan trọng toàn diện, tăng cường kết nối về vận tải và hậu cần, thành lập trung tâm giải pháp kỹ thuật số khu vực cùng một số nội dung khác.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.