Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết

Ngày mùng 7 Tết (Chủ nhật ngày 14/2), sau kì nghỉ Tết dài tới 9 ngày, người dân bắt đầu ùn ùn quay trở lại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới. Tuy áp lực giao thông gia tăng mạnh tại các cửa ngõ vào nội đô nhưng đã không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 14/2, tuy lượng hành khách từ các tỉnh đổ về các bến xe nội đô TP Hồ Chí Minh, Hà Nội gia tăng, nhưng tình hình bên ngoài các bến xe, những đoạn đường dẫn có nhiều xe khách đi qua không bị ùn tắc kéo dài như các năm trước. Nhiều hành khách xuống xe không tỏ ra mệt mỏi, vì năm nay, nhiều nhà xe phục vụ tốt hơn, không còn tình trạng nhồi nhét khách. 
Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 1

Ùn ứ trên QL1 đoạn qua Tiền Giang

Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 2

Người dân ùn ùn về TP Hồ Chí Minh qua quận Thủ Đức

Trên tuyến quốc lộ (QL)1, đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến đường dẫn vào cao tốc Trung Lương, đoạn qua các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) lượng phương tiện đổ dồn về gây ùn ứ nhiều điểm. Các dòng xe khách, xe máy nối đuôi nhau thành những hàng dài. Tại các tuyến đường cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh như: Xa lộ Hà Nội, QL13, QL1, đoạn qua khu vực Suối Tiên, hàng ngàn người và phương tiện lưu thông về TP, khiến nhiều thời điểm các tuyến đường trở nên “ngạt thở”. 
Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 3

Phương tiện gia tăng trên tuyến đường qua Suối Tiên (quận 9)

Còn hướng từ các tỉnh miền Đông như: Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Bình Phước… về TP qua QL14, tuy phương tiện gia tăng nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng. 
Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 4

Lượng xe khách và hành khách liên tục đổ về Bến xe Mỹ Đình

Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 5

Hành khách xuống Bến xe Mỹ Đình gia tăng liên tục

Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 6

Xe buýt trong Bến xe Mỹ Đình liên tục giải tỏa hành khách

Tại các cửa ngõ vào Hà Nội như: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ… các dòng phương tiện và người nối đuôi nhau ùn ùn vào nội thành và các bến xe. Trên đường Vành đai 3 (đường trên cao), xe ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài tiến vào nội thành. Do mật độ phương tiện lớn, nên bắt đầu từ cầu Thanh Trì, tốc độ di chuyển của các phương tiện chậm, ùn ứ xảy ra tại nhiều thời điểm, nhưng không ùn tắc kéo dài. Trên tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, mật độ phương tiện cũng bắt đầu tăng lên từ đầu giờ chiều. Dù là đường cao tốc, nhưng do số lượng xe quá lớn, cộng với hai trạm thu phí, nên tốc độ di chuyển của các phương tiện chậm. 
Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 7

Giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng đông nhưng không ùn tắc

Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 8

Trung úy Nguyễn Văn Hải điều tiết giao thông trước cổng Bến xe Mỹ Đình

Khu vực các bến xe Giá Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm trong ngày 14/2 luôn đông kín người và phương tiện. Tuy nhiên, do trong bến, lượng xe buýt giải tỏa hành khách nhanh chóng và bên ngoài bến, trên dọc các tuyến đường Vành đai 3, QL6, QL32 và các tuyến đường qua các bến xe  lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và Thanh tra luôn chốt trực phân luồng từ xa, nên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. 
Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 9

Nhiều xe taxi vẫn hoạt động lộn xộn trước cổng bến xe Giáp Bát

Ùn ùn về thành phố sau nghỉ Tết ảnh 10

Xe ôm hoạt động trước cổng Bến xe Mỹ Đình mặc dù có biển cấm

Qua ghi nhận, ngay từ sáng sớm ngày 14/2, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng công an cơ sở đã tăng cường 100% lực lượng tham gia điều tiết giao thông, bố trí phân làn, phân tuyến tại các bến xe, nên tình trạng ùn tắc đã được hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng, xe ôm, taxi tại khu vực ngoài các bến xe chèo kéo hành khách xuống bến hoạt động hết công suất nên vẫn lộn xộn.
Trung úy Nguyễn Văn Hải, cảnh sát cơ sở chốt trực phân luồng tại Bến xe Mỹ Đình nhận định: Mặc dù lượng người và phương tiện đồ dồn về bến gia tăng đông, nhưng do kỳ nghỉ Tết năm nay dài tới 9 ngày, nên nhiều người dân đã chủ động về TP từ các ngày 12, 13/2, nên không xảy ra ùn tắc. Tuyến đường Phạm Hùng trước cổng bến xe Mỹ Đình cũng không xảy ra ùn ứ lâu, giao thông thông thoáng. Việc phân luồng phương tiện ra vào bến và trên tuyến phố không vất vả như những Tết trước đây.
Nhóm PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.