Ukraine và Hungary chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa căng thẳng leo thang

Ukraine và Hungary đang chuẩn bị cho một cuộc gặp tương lai gần giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Viktor Orban trong bối cảnh Hungary có những động thái gần đây khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 28/12 đã tiết lộ thông tin trên sau cuộc điện đàm hiệu quả với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto.

“Chúng tôi đang nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới”, ông Yermak viết trên nền tảng mạng xã hội X. Vị quan chức nói thêm các bước tiến của Ukraine trên con đường hội nhập châu Âu cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm.

Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết hai nước cần tổ chức một cuộc họp mang tính xây dựng để thảo luận về các vấn đề trong quan hệ giữa họ. Thủ tướng Orban sau đó xác nhận ông đã nhận lời mời gặp mặt.

Theo hãng tin AFP, đầu tháng 12, tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngoại trừ Hungary đã đồng ý bắt đầu triển khai các cuộc đàm phán về việc gia nhập của Ukraine. Các nhà lãnh đạo khác trong khối đã yêu cầu Thủ tướng Orban rời khỏi phòng khi quyết định được đưa ra vì biết rõ ông không đồng ý.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU đã không thể vượt qua sự phản đối của ông trong việc cải tổ ngân sách EU để chuyển 50 tỷ euro cho Kiev. Dự kiến vấn đề này sẽ lại được đưa ra thảo luận một lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 1/2/2024.

Về phần mình, Thủ tướng Orban muốn nguồn tài trợ cho Kiev đến từ bên ngoài ngân sách EU.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.