Ukraine tuyên bố quân đội Nga rút khỏi thị trấn chiến lược ở Luhansk

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã rút khỏi thị trấn Svatove ở vùng Luhansk, vốn là một trung tâm quan trọng trên các tuyến đường tiếp tế của Nga tới tiền tuyến xa hơn về phía nam.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu đêm 11/9. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo đài CNN, trong một tuyên bố ngày 11/9 (theo giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã rút khỏi thị trấn Svatove ở vùng Luhansk, một thị trấn mà cho đến ngày 10/9 vẫn còn cách xa 40 km từ tiền tuyến hai bên.

Svatove là một trung tâm quan trọng trên các tuyến đường tiếp tế của Nga tới tiền tuyến xa hơn về phía nam - dọc theo biên giới của các vùng Donetsk và Luhansk.

“Lực lượng Nga đã bỏ lại Svatove ở vùng Luhansk", văn phòng Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook. "Họ lao đi trên bốn chiếc xe tải Kamaz, hai mươi chiếc Tigr AV (xe bọc thép)”.

CNN cho biết không thể xác minh độc lập tài khoản của Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cho rằng “do kết quả cuộc phản công thành công của quân ta trên hướng Kharkiv, binh sĩ Nga đã rời bỏ vị trí và tháo chạy cùng với chiến lợi phẩm lùi sâu vào các vùng lãnh thổ của Ukraine hoặc vào lãnh thổ Liên bang Nga".

Chú thích ảnh
Xe thiết giáp bị phá hủy trên đường ở Balakliya, vùng Kharkiv. Ảnh: AFP/Getty Images

Bài đăng cũng đề cập việc "150 thành viên các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã rời đi trong một đoàn xe từ Borshchova và Artemivka của vùng Kharkiv trên hai xe buýt, một xe tải và 19 xe ô tô". Borshchova nằm về phía bắc của thành phố Kharkiv, chỉ cách biên giới của Ukraine với Nga vài km.

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, khi Nga tiếp tục rút lui ở khu vực Kharkiv, lực lượng Kiev đã giành lại kiểm soát hơn 40 khu vực định cư.

Ông Roman Semenukha, Phó chỉ huy quân sự khu vực Kharkiv, nói với truyền hình Ukraine: "Chúng tôi có thể thông báo chính thức về việc giải phóng hơn 40 khu định cư. Tình hình đang thay đổi vô cùng nhanh chóng và còn rất nhiều khu định cư như vậy".

Hiện Moskva chưa bình luận về thông tin nói trên. Nhưng trước đó, ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận việc rút quân khỏi nhiều địa điểm thuộc vùng Kharkiv của Ukraine. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Kiev đang mở chiến dịch phản công tại khu vực trên.

“Để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi đã quyết định tái tập hợp lực lượng ở các khu vực Balakleya và Izyum nhằm tăng cường nỗ lực theo hướng Donetsk”, quân đội Nga thông báo.

Chú thích ảnh

Các lực lượng Ukraine đang ở cách biên giới Nga khoảng 50km. Ảnh: AFP/Getty Images

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các binh sĩ đóng tại Kharkiv đã được tái triển khai vào lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk trong ba ngày qua. Trong quá trình rút quân, quân đội Nga đã thực hiện một số chiến thuật đánh lạc hướng, song không nêu rõ về các hoạt động kể trên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết để ngăn chặn thiệt hại cho binh sĩ, quân đội Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine trong khu vực bằng pháo binh, tên lửa và máy bay, khiến hơn 2.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong ba ngày qua.

Động thái rút quân của Nga kể trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại Kharkov hôm 8/9. Trước đó, Kiev đã triển khai những nỗ lực tiến công tại các khu vực khác gần thành phố Kherson, ở miền Nam Ukraine, do Nga kiểm soát.

Thu Hằng (CNN, RT)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.