Ukraine tuyên bố không phản đối trưng cầu dân ý

Ban lãnh đạo Kiev "không phản đối" việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về mô hình nhà nước nào cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh ông cần được đảm bảo rằng nó sẽ thể hiện ý nguyện của số đông vì một đất nước độc lập, thống nhất.

Ngày 14/4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksander Turchinov tuyên bố ban lãnh đạo Kiev "không phản đối" việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về mô hình nhà nước nào cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh ông cần được đảm bảo rằng nó sẽ thể hiện ý nguyện của số đông vì một đất nước độc lập, thống nhất.

Ukraine tuyên bố không phản đối trưng cầu dân ý ảnh 1

Tổng thống tạm quyền Aleksander Turchinov.

Phát biểu trước một ủy ban quốc hội được truyền hình, ông Turchinov nói rằng một cuộc trưng cầu ý dân như vậy có thể được tiến hành vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới. Ông cho biết thêm một chiến dịch chống khủng bố với sự tham gia của quân đội sẽ được triển khai ở miền Đông Ukraine, trừ trường hợp các phiến quân hạ vũ khí và khu vực Donbass "sẽ sớm được ổn định".

Tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đã trở thành một trong số những yêu cầu của các phiến quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu về vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các khu vực miền Đông Ukraine nói tiếng Nga phải được tham gia vào quá trình soạn thảo hiến pháp sắp được đưa ra trưng cầu dân ý theo như đề xuất của phía Kiev về mô hình nhà nước nào cho Ukraine.

Tại cuộc họp báo sau khi gặp người đồng cấp Sudan, Ngoại trưởng Lavrov còn cho hay quyền lợi của Nga không phải là Ukraine tan vỡ mà Moskva muốn mọi công dân Ukraine phải được bình đẳng.

Ông còn khẳng định không có điệp viên nào của Nga ở miền Đông Ukraine và bất kỳ thế lực nào khuyến khích Kiev sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của họ. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga còn muốn Phương Tây giải thích việc Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan tới thăm Kiev.

T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.