Ukraine tuyên bố bắt đầu "Minsk-3"

Đại diện của Ukraine tại Nhóm Tiếp xúc 3 bên về giải quyết xung đột ở Donbass, ông Roman Bessmertny ngày 9/1 cho rằng từ 1/1/2016 đã bắt đầu tiến trình Minsk-3.
Ukraine tuyên bố bắt đầu "Minsk-3" ảnh 1

Lãnh đạo 4 nước trong "Bộ tứ Normandy" trong cuộc họp tại thủ đô Paris, Pháp ngày 2/10.2015. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu trên trên kênh truyền hình 112 của Ukraine, ông Bessmertny nói :"Theo quan điểm của tôi, Minsk-3 đã được khởi động. Minsk-3 bắt đầu từ ngày 1/1... Nó không hình thành qua văn bản. Không có văn kiện nào hết".

Theo ông Bessmertny, Minsk-2 không đáp ứng 50% vấn đề mà Ukraine và thế giới tại vùng lãnh thổ Donbass của Ukraine phải đối mặt. Ông Bessmertny cho rằng "rõ ràng điều này dẫn tới một số định dạng mới. Và một phần trong đó sẽ liên quan tới tiến trình bên trong Ukraine, một phần là tiến trình toàn châu Âu, và một phần là tiến trình của thế giới. Điều này sẽ dẫn tới việc tái định hình các yếu tố an ninh của Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU)".

Trước đó, hôm 30/12/2015, các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandy - Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong một cuộc điện đàm đã thống nhất kéo dài việc thực hiện các thỏa thuận Minsk sang năm 2016.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.