Ukraine tung robot 'quái thú phun lửa' KRAMPUS vào chiến trường đối đầu Nga

Trong nỗ lực phá thế giằng co trên chiến trường, Ukraine vừa tung ra tiền tuyến "quái thú" Krampus – mẫu robot tấn công phun lửa mới do Kiev tự sản xuất.
Chú thích ảnh
Hệ thống tấn công tự hành bằng súng phun lửa do Ukraine tự sản xuất KRAMPUS. Ảnh: Ukrinform

Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức mã hóa và phê duyệt để sử dụng trong các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine hệ thống tấn công bằng súng phun lửa di động KRAMPUS, được thiết kế cho cả hoạt động tấn công và phòng thủ.

Hãng tin Ukrinform dẫn thông báo từ cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết tổ hợp KRAMPUS được sản xuất nội địa, đã được phép đưa vào triển khai hoạt động.

"Bộ Quốc phòng đã mã hóa và phê duyệt để sử dụng trong các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine hệ thống tấn công bằng súng phun lửa di động KRAMPUS, do một nhà sản xuất Ukraine phát triển. Nó được thiết kế cho cả nhiệm vụ tấn công và phòng thủ", tuyên bố nêu rõ.

KRAMPUS nhỏ gọn và đủ nhẹ để có thể đặt trong thùng xe bán tải, xe tải nhỏ hoặc trên rơ moóc. Nó được cung cấp năng lượng bởi hai động cơ điện không gây tiếng ồn và chạy trên khung gầm có bánh xích, giúp nó có khả năng di chuyển tuyệt vời trên địa hình phức tạp. KRAMPUS có thể di chuyển qua các khu vực địa hình gồ ghề, rừng, cát, đầm lầy và leo dốc.

Xem video quân đội Ukraine sử dụng Krampus trên chiến trường (Nguồn: Ukrinform)

Hệ thống này có các kênh điều khiển mạnh mẽ, chống nhiễu và hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt, bao gồm lạnh, nóng, tuyết và mưa. Pin trên bo mạch cung cấp nhiều giờ di chuyển liên tục, cho phép nó ở chế độ chờ tại một vị trí trong thời gian dài.

Ngoài ra, nền tảng robot mặt đất này được trang bị camera video và mô-đun chiến đấu được trang bị súng phun lửa bộ binh đẩy bằng tên lửa RPV-16, có khả năng tiêu diệt quân địch và xe bọc thép hạng nhẹ.

Hệ thống này có hai động cơ điện không gây tiếng ồn và khung gầm xích, cho phép di chuyển trên địa hình khó khăn, bao gồm các khu vực off-road, khu vực rừng rậm, cát, đầm lầy và dốc đứng.

Xe hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết — nóng, lạnh, tuyết và mưa — và pin của xe cho phép hoạt động tự động trong nhiều giờ, duy trì trạng thái sẵn sàng cả khi không hoạt động.

Hệ thống Krampus được trang bị camera giám sát và mô-đun chiến đấu với súng phun lửa bộ binh RPV-16, được thiết kế để tiêu diệt quân địch, công sự và xe bọc thép hạng nhẹ.

RPV-16 là súng phun lửa bộ binh do Ukraine sản xuất, có khả năng phân tán một đám mây khí dung có đường kính 7–8 mét khi phát nổ. Sau 0,2 giây, đám mây bốc cháy, tạo ra một quả cầu lửa với nhiệt độ lên tới 2.500°C và tạo ra áp suất quá mức.

Chú thích ảnh
Quân nhân bắn súng RPV-16. Ảnh: Ukrinform
Chú thích ảnh
Robot phun lửa do Ukraine tự sản xuất KRAMPUS. Ảnh: Ukrinform

Một viên đạn RPV-16 có hiệu ứng tương đương với một quả đạn pháo 122 mm. Đầu đạn cũng có thành phần phân mảnh, tăng khả năng sát thương đối với quân địch.

Tầm bắn hiệu quả của vũ khí khi sử dụng kính ngắm diop tiêu chuẩn là 600 mét, với tầm bắn tối đa lên tới 1 km.

Robot phun lửa nặng 11 kg bao gồm cả đầu đạn, trong khi ống phóng dài 900 mm và có đường kính bên trong 93 mm.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga, hơn 80 hệ thống robot mặt đất đã được mã hóa và phê duyệt để sử dụng trong Lực lượng Phòng vệ Ukraine, hầu hết trong số chúng được sản xuất trong nước. Vào năm 2023, khoảng 10 hệ thống như vậy đã được chứng nhận, với hơn 50 hệ thống vào năm 2024. Kể từ đầu năm 2025, hơn 20 hệ thống robot mới đã được phê duyệt.

Các nền tảng trong nước này thực hiện nhiều chức năng khác nhau, bao gồm trinh sát, đặt và rà phá bom mìn, hậu cần, sơ tán và tuần tra. Các thiết bị không người lái vũ trang trên mặt đất thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và phòng thủ. Bộ Quốc phòng Ukraine còn cho biết thêm rằng thậm chí còn có cả các nền tảng robot cảm tử hoạt động trên mặt đất.

Thu Hằng

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).