Ukraine tự đóng cánh cửa gia nhập liên minh với Nga

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Ukraine ký Hiệp định Liên kết với Liên minh Châu Âu (EU) không phải là một thảm họa đối với Nga, song quy mô hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ thu hẹp.

Phát biểu tại thủ đô Astana của Kazakhstan về kết quả của cuộc họp Hội đồng kinh tế Tối cao Á-Âu, trong đó Thủ tướng Ukraine cũng tham dự, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Ukraine ký Hiệp định Liên kết với Liên minh Châu Âu (EU) không phải là một thảm họa đối với Nga, song quy mô hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ thu hẹp.

Ukraine tự đóng cánh cửa gia nhập liên minh với Nga ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 26/8. Ảnh: Reuters

Theo ông Medvedev, thảm họa không xảy ra sau khi Ukraine ký hiệp ước với EU, Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Ukraine song quy mô hợp tác kinh tế sẽ thu hẹp. Ông Medvedev cũng cho rằng Ukraine theo luật định và trên thực tế đã tự khép lại khả năng gia nhập Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan).

Theo kế hoạch, vào tháng 11 tới, Ukraine và EU sẽ ký Hiệp định liên kết và thỏa thuận khu vực thương mại tự do. Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo hai bên rằng cho dù Moscow tôn trọng quyết định của Ukraine, song sẽ thực thi những biện pháp để bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.