Ukraine truy nã cựu Thủ tướng Azarov

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov bị truy nã với cáo buộc lạm dụng quyền lực lúc còn tại vị.

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 3/7 đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Thủ tướng Nikolai Azarov với cáo buộc lạm dụng quyền lực lúc còn tại vị.

Ukraine truy nã cựu Thủ tướng Azarov ảnh 1

Cựu Thủ tướng Nikolai Azarov.

Trước đó, ngày 16/4, quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Oleg Makhnitski tuyên bố cơ quan này đang điều tra 28 vụ việc nghiêm trọng liên quan đến việc lạm dụng quyền lực và biển thủ ngân sách nhà nước của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych cũng như các cộng sự cấp cao của ông.

Theo ông Makhnitski, những vụ bê bối này liên quan đến con trai cựu Tổng thống Yanukovych và một loạt cựu quan chức chính phủ dưới thời ông Yanukovych, như cựu Thủ tướng Azarov, cựu Phó Thủ tướng thứ nhất Andriy Klyuev, người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Sergei Arbuzov, cựu Bộ trưởng Chính sách nông nghiệp Nikolai Prisyazhniuk, cựu Bộ trưởng Tư pháp Aleksander Lavrinovych và các quan chức cấp cao khác.

Ông Azarov đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ukraine từ tháng 3/2010 đến tháng 1/2014. Ông từng là lãnh đạo đảng "Các khu vực" và đại biểu Quốc hội Ukraine trong nhiều nhiệm kỳ. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm chức vụ phó thủ tướng thứ nhất và từng hai lần nắm giữ cương vị bộ trưởng tài chính (từ 2002-2005 và từ 2006-2007), trước đó, từ năm 1996-2002, ông phụ trách cơ quan thuế Ukraine.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.