Ukraine: Tình báo Nga đứng sau vụ tấn công mạng Chính phủ Đức

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk chỉ trích việc tình báo Nga tiếp tay cho một vụ tấn công mạng nhằm vào các website của Chính phủ Đức, vốn đã được một nhóm tin tặc có khuynh hướng thân Nga nhận trách nhiệm.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 8/1 đã chỉ trích việc tình báo Nga tiếp tay cho một vụ tấn công mạng nhằm vào các website của Chính phủ Đức, vốn đã được một nhóm tin tặc có xu hướng ủng hộ Nga nhận trách nhiệm.
 Ukraine: Tình báo Nga đứng sau vụ tấn công mạng Chính phủ Đức ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu với kênh truyền hình ZDF, khi được hỏi liệu có phải các tin tặc từ Ukraine thừa nhận gây ra vụ việc này hay không, ông Yatseniuk nói: “Tôi mạnh mẽ khuyến nghị rằng các cơ quan mật vụ Nga nên chấm dứt việc tiêu tiền đóng thuế của dân vào những vụ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Đức và văn phòng của Thủ tướng Merkel”.

Vụ tấn công mạng xảy ra hôm 7/1 trước khi ông Yatseniuk có cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước với người đồng cấp Đức Angela Merkel. Nhóm tin tặc có xu hướng ủng hộ Nga đã yêu cầu Berlin chấm dứt sự ủng hộ đối với Chính phủ Ukraine đương nhiệm.

Moskva hiện chưa đưa ra phản ứng trước cáo buộc nói trên của ông Yatseniuk.


TN
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.