Ukraine tìm lời giải thích khi Mỹ đình chỉ viện trợ vũ khí

Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào liên quan đến việc Mỹ ngừng hoặc trì hoãn chuyển các lô vũ khí viện trợ. Bộ này đang làm rõ tình hình sau khi xuất hiện các thông tin Mỹ tạm dừng chuyển viện trợ quân sự.
Chú thích ảnh
Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Kyiv Post, Bộ Quốc phòng Ukraine nêu trong một tuyên bố: “Phía Ukraine đã ghi nhận các thông tin về tình hình chậm trễ trong cung cấp một số phần của gói viện trợ quốc phòng từ Mỹ đã được phân bổ trước đó và đang xác minh hoàn cảnh cụ thể liên quan đến các lô vũ khí này”.

Thông báo được đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận vào ngày 1/7 rằng họ đang tạm dừng chuyển một số vũ khí chủ chốt cho Ukraine. Số vũ khí này từng được chính quyền của Tổng thống Donald Trump phê duyệt trước đó.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Quyết định này nhằm ưu tiên an ninh quốc gia Mỹ sau khi Bộ Quốc phòng rà soát lại các chương trình hỗ trợ quân sự toàn cầu”.

Phía Ukraine đang kiểm tra từng hạng mục trong gói viện trợ và đã đề nghị điện đàm với các đối tác Mỹ để làm rõ thêm.

Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng một số bình luận công khai trong nước dựa trên thông tin không đầy đủ và kêu gọi người dân chỉ dựa vào các nguồn chính thức. Tuyên bố nêu rõ: “Điều vô cùng quan trọng đối với Ukraine là duy trì ổn định, liên tục và khả năng dự đoán trong quá trình bàn giao các gói viện trợ quốc phòng đã thống nhất, đặc biệt là trong việc củng cố hệ thống phòng không”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine xuất hiện không lâu sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập ông John Ginkel – Phó trưởng phái bộ Đại sứ quán Mỹ tại Kiev – để nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của các nguồn cung quân sự từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: “Phía Ukraine nhấn mạnh rằng chậm trễ hay lưỡng lự trong hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine chỉ càng khuyến khích đối phương tiếp tục cuộc xung đột”.

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, cũng cho biết: “Chúng tôi đang làm rõ tình hình. Tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ sáng tỏ trong vài ngày tới”.

Về phần mình, Điện Kremlin hoan nghênh động thái này, cho rằng việc Ukraine nhận được ít vũ khí hơn có thể giúp rút ngắn thời gian của cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Càng ít vũ khí được chuyển cho Ukraine, thì chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc càng sớm”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng nhấn mạnh rằng các loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine cần được tiêu hủy trong khuôn khổ một lệnh ngừng bắn trong tương lai.

Mỹ đóng băng viện trợ cho Ukraine diễn ra trong thời điểm then chốt đối với nước này, khi nước này đang hứng chịu các đợt tấn công dữ dội từ Nga và mất lãnh thổ ở một số khu vực tiền tuyến.

Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết nước này sẽ tạm dừng cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, đạn dẫn đường chính xác GMLRS, tên lửa dẫn đường Hellfire, hệ thống tên lửa vác vai Stinger và một số loại vũ khí khác cho Ukraine.

Tờ Bild (Đức) dẫn lời các chuyên gia quân sự cảnh báo nếu không có hệ thống Patriot, năng lực phòng không của Ukraine suy giảm nghiêm trọng, bởi đây được xem là loại vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tên lửa đánh chặn cũng đóng vai trò quan trọng trong chống thiết bị bay không người lái tấn công, trong khi thiếu hụt đạn GMLRS sẽ khiến các bệ phóng HIMARS gần như không thể sử dụng.

Chuyên gia Carlo Masala, Giám đốc chương trình Nghiên cứu Tình báo và An ninh tại Đại học Bundeswehr (Munich), nhận định Ukraine hiện chỉ còn đủ vũ khí từ phương Tây để sử dụng đến hết mùa hè.

Đây là lần thứ hai Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine dưới thời Tổng thống Trump. Trước đó, vào tháng 3, Mỹ từng tạm thời đình chỉ cung cấp vũ khí và hỗ trợ tình báo, sau đó mới khôi phục một phần khi Ukraine đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.