Ukraine tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên

Theo phóng viên TTXVN tại SNG, Ukraine ngày 6/2 đã bỏ phiếu thông qua dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình về việc gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên thêm 90 ngày, từ 14/2-13/5/2024.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine chốt chặn trên một tuyến phố ở thủ đô Kiev ngày 26/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật số 10456 về việc gia hạn tình trạng chiến tranh đã nhận được 335 phiếu thuận, còn Dự luật số 10457 về việc gia hạn lệnh tổng động viên được 323 nghị sĩ ủng hộ. Cả hai dự luật đều không có phiếu chống.

Hai dự luật sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Zelensky ký ban hành.

Quyết định gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine khiến nước này không thể tổ chức tổng tuyển cử. Hiến pháp Ukraine quy định không tổ chức bầu cử trong thời gian áp dụng tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Zelensky lần đầu công bố tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên trên toàn Ukraine vào ngày 24/2/2022. Từ đó đến nay, hai sắc lệnh này đã được gia hạn 10 lần.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.