Ukraine tiếp nhận 10 xe Humvee của Mỹ

Ukraine đã tiếp nhập 10 xe bọc thép Humvee của Mỹ, sau khi các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu hối thúc Tổng thống Barack Obama cung cấp viện trợ "sát thương" cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 25/3 đã tiếp nhập 10 xe bọc thép Humvee của Mỹ, 2 ngày sau khi các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu hối thúc Tổng thống nước này Barack Obama cung cấp viện trợ "sát thương" cho Kiev.

 Ukraine tiếp nhận 10 xe Humvee của Mỹ ảnh 1

Xe bọc thép của quân đội Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Mỹ về 10 chiếc Humvee đầu tiên, trong tổng số 30 chiếc mà Washington cam kết viện trợ, khi những chiếc xe này tới Sân bay Quốc tế Boryspil ở Kiev.


Theo kế hoạch, Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine tổng cộng 200 xe Humvee, các thiết bị vô tuyến, radar phát hiện súng cối và những thiết bị phi sát thương khác trị giá 75 triệu USD. Hôm 23/3, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 348/48 ủng hộ việc gây sức ép lên ông Obama chuyển "các hệ thống vũ khí phòng thủ sát thương" cho Ukraine để quân đội Kiev chống lại "hành động xâm lược" của Nga.

* Ngày 25/3, các quan chức cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Kiev vào tháng 4 tới và nhiều khả năng các bên sẽ thảo luận về quy chế của thỏa thuận ngừng bắn Minsk ở miền Đông Ukraine.


Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine Yevhen Perebiynis nói: "Chúng tôi dự kiến cuộc gặp thượng đỉnh EU - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 27/4". Các quan chức EU cho hay dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ tham dự cuộc gặp trên cùng nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước EU muốn tham dự. Theo các quan chức này, những vấn đề về thương mại nhiều khả năng sẽ được thảo luận tại cuộc gặp trên.

TN(theo AFP/THX/Reuters)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.