Ukraine: Thương vong giảm nhờ lệnh ngừng bắn

Kể từ khi thiết lập được lệnh ngừng bắn (từ ngày 5/9), số thương vong do các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine đã giảm hơn 4 lần.

Kể từ khi thiết lập được lệnh ngừng bắn (từ ngày 5/9), số thương vong do các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine đã giảm hơn 4 lần. Đó là thông tin trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về quyền con người Ivan Simonovic cung cấp cho hãng thông tấn TASS của Nga ngày 24/10.

Ukraine: Thương vong giảm nhờ lệnh ngừng bắn ảnh 1

Cảnh tan hoang tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk sau giao tranh ngày 16/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Simonovic cho biết số thương vong do súng đạn đã giảm từ 42 người/ngày trong một tuần trước khi có lệnh ngừng bắn xuống còn 9 người hiện nay. Theo đánh giá của ông, tuy tình hình vẫn căng thẳng và các bên vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, nhưng đây là cơ sở để giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Theo số liệu của LHQ, tính đến ngày 15/10 vừa qua, cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine đã làm 3.707 người chết và 9.075 người bị thương.

Ngoài ra, theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), ít nhất 824.000 người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh giao tranh, trong đó 430.000 sơ tán trong nước và 387.000 người phải di tản sang Nga, hơn 7.000 người tìm nơi tá túc ở các nước Liên minh châu Âu (EU) và Belarus.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.