Ukraine thừa nhận vũ khí sát thương của nước ngoài

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleg Gladkovsky đã thừa nhận việc Ukraine tiếp nhận vũ khí từ các quốc gia khác.
Ngày 27/2, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleg Gladkovsky đã thừa nhận việc Ukraine tiếp nhận vũ khí từ các quốc gia khác.
Ukraine thừa nhận vũ khí sát thương của nước ngoài ảnh 1

Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời câu hỏi liệu trong quân đội sẽ có những vũ khí sát thương mới hay không, ông Gladkovsky nói: “Chúng tôi đang làm việc với toàn thế giới... chúng tôi tiếp nhận vũ khí sát thương”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ Kiev đang nhận được vũ khí gì và từ những quốc gia nào cụ thể.
Cùng ngày, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin cho biết đã phát hiện các vũ khí do Phương Tây sản xuất trong quá trình dọn dẹp tại sân bay Donetsk và “các chuyên gia của chúng tôi đang kiểm tra chúng”. Ngoài ra, theo ông Basurin, trong vòng 24 giờ qua, phía DPR đã ghi nhận có 19 lần quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk.
Cũng trong ngày 27/2, Nga cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Litva tại Moskva để phản đối việc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng việc này vi phạm các cam kết quốc tế về buôn bán vũ khí. Đại sứ quán Nga tại thủ đô Vilnius của Litva tuyên bố: “Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ rằng việc cung cấp vũ khí như vậy là vi phạm trực tiếp các cam kết pháp lý của Litva trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí”. 
Nga cũng nhấn mạnh quốc gia vùng Baltic này đã vi phạm Hiệp ước Buôn bán vũ khí cũng như các thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Trước đó, Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius cho biết nước này đã cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm 2015, nhưng khẳng định không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào.
TN (Theo Đài tiếng nói nước Nga/TASS/Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.