Ukraine thừa nhận vẫn đang đàm phán với Mỹ về thỏa thuận khoáng sản

Ngày 21/3, Chính phủ Ukraine thừa nhận vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ về thỏa thuận liên quan đến khoáng sản.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Chính phủ Ukraine, Heorhii Tykhyi thừa nhận nước đã sẵn sàng ký thỏa thuận trên trong khuôn khổ những cuộc đàm phán giữa giới chức Ukraine và Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia trong tuần trước và trước khi có thêm các cuộc đàm phán trong những ngày tới, tuy nhiên phía Mỹ khi đó đã yêu cầu tổ chức thêm những cuộc tham vấn tại Washington về văn kiện này và hai bên đã tiếp tục đối thoại.

Ông Tykhyi đã từ chối bình luận về các thông tin cho rằng Mỹ đang nhắm tới mục tiêu thay đổi các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận trên, trong đó dự kiến thành lập một quỹ đầu tư tái thiết ràng buộc với việc bán khoáng sản của Ukraine cho Mỹ. Người phát ngôn này khẳng định nếu phía Mỹ có thêm ý tưởng về những cách thức hoàn thiện hoặc thúc đẩy văn kiện này, chúng cần được xem xét ở cấp độ liên lạc giữa 2 nước.

Trước đó, ngày 19/3, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã vượt ra ngoài khuôn khổ thỏa thuận về khoáng sản với Ukraine và tập trung vào việc mang lại hòa bình giữa Ukraine và Nga. Hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm ký thỏa thuận về khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên với Ukraine.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.