Ukraine: Thủ lĩnh ly khai sẵn sàng ngừng bắn

Các lực lượng li khai ở Ukraine tuyên bố sẵn sàng tiến tới một lệnh ngừng bắn nhằm hỗ trợ ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở khu vực chiến sự Đông Ukraine.

Các lực lượng li khai ở Ukraine ngày 9/8 tuyên bố sẵn sàng tiến tới một lệnh ngừng bắn nhằm hỗ trợ ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở khu vực chiến sự Đông Ukraine.

Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Sachartschenko cho biết hiện khu vực Donezk đang bị lực lượng chính phủ bao vây và thiếu thốn trầm trọng về lương thực, thuốc men, điện nước.

Tuy nhiên, ông Sachartschenko cũng cảnh báo phe li khai sẵn sàng bảo vệ thành phố này trong trường hợp bị quân chính phủ Ukraine tấn công. Kiev trước đó khẳng định sẵn sàng ngừng bắn nếu lực lượng li khai hạ vũ khí.

Ukraine: Thủ lĩnh ly khai sẵn sàng ngừng bắn ảnh 1

Một số người dân Donetsk đứng tại hiện trường một vụ không kích của quân chính phủ Ukraine ngày 7/8. Ảnh: Reuters


Cùng ngày, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Christiane Wirtz, cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã điện đàm với cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ukraine Petro Poroschenko để thảo luận về tình hình Đông Ukraine.

Trọng tâm của của điện đàm là đề xuất của Nga cử một phái đoàn nhân đạo tới Đông Ukraine. Cả 3 nhà lãnh đạo của Đức, Mỹ và Ukraine đều nhất trí cho rằng việc triển khai một phái đoàn như vậy chỉ có thể được tiến hành dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế với sự cho phép của Chính phủ Ukraine.

Nga thúc Mỹ ủng hộ phái bộ nhân đạo tại Ukraine

Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã kêu gọi Washington ủng hộ sáng kiến của Moskva về việc triển khai một “sứ mệnh nhân đạo” tại Đông Ukraine.

Thông báo của bộ trên nêu rõ ông Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp John Kerry của Mỹ “để nhấn mạnh về sự cần thiết của việc áp dụng những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn ngừa cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra” ở miền Đông Ukraine. Ông Lavrov kêu gọi Mỹ ủng hộ sáng kiến của Nga triển khai một phái bộ nhân đạo đến khu vực Đông Nam Ukraine để phối hợp với tất cả các tổ chức quốc tế thích hợp.

Trước đó, Washington đã phản đối sáng kiến này của Nga.

Cũng trong ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã điện đàm và nhất trí rằng bất cứ phái bộ nhân đạo nào của Nga tại Ukraine cũng sẽ là “phi lý và bất hợp pháp”.



T.N(theo AFP)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.