Ukraine thiết lập quan hệ ngoại giao với thêm một quốc gia châu Phi

Theo tờ Kyiv Independent, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố nước này và Somalia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/4.
Chú thích ảnh
Ukraine và Somalia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/4/2025. Ảnh: Ngoại trưởng Andrii Sybiha/X.

"Tôi đã ký nghị định thư có liên quan với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Somalia, ông Ali Mohamed Omar. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Somalia đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", ông Sybiha đăng tải bài viết trên mạng xã hội X.

Các nhà nghiên cứu nhận định động thái này đánh dấu sự mở rộng đáng kể quan hệ ngoại giao của Ukraine tại khu vực châu Phi. Kiev đang tìm cách xây dựng quan hệ với các đối tác mới trong bối cảnh Nga cũng đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của nước này tại nhiều quốc gia ở lục địa này.

Thời gian qua, Ukraine được cho là đã khởi động các sáng kiến ngoại giao mới, trong đó có kế hoạch được công bố năm ngoái về việc mở 20 đại sứ quán mới trên khắp châu Phi.

Tờ Kyiv Independent cho biết Somalia - quốc gia nằm ở khu vực Sừng châu Phi - đã lên tiếng ủng hộ nhất quán đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đổi lại, Kiev đã mở rộng viện trợ nhân đạo cho Somalia thông qua sáng kiến ​​"Ngũ cốc từ Ukraine". Sáng kiến nhân đạo này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khởi xướng vào năm 2022 nhằm duy trì an ninh lương thực cho các quốc gia từng là thị trường tiêu thụ nông sản Ukraine, vốn bị gián đoạn xuất khẩu do cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Bên cạnh đó, tờ báo này cũng nhận định việc tăng cường thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước nhằm nằm trong nỗ lực của Ukaine nhằm mở rộng liên minh toàn cầu ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Moskva hiện nay.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.