Ukraine thiệt hại nặng do lệnh cấm nhập khẩu rau quả của Nga

Nếu lệnh cấm nhập khẩu và quá cảnh đối với tất cả mặt hàng có nguồn gốc thực vật từ Ukraine của Nga duy trì đến hết năm nay, các nhà sản xuất nông sản Ukraine sẽ bị thiệt hại khoảng 17 triệu USD.
Ukraine đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) xem xét việc Cơ quan kiểm soát hàng nông sản Nga (Rosselkhoznadzor) cấm nhập khẩu và quá cảnh đối với tất cả mặt hàng có nguồn gốc thực vật từ Ukraine. Tuyên bố trên được Cơ quan báo chí Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực thực phẩm Ukraine đưa ra ngày 23/10.

Ukraine thiệt hại nặng do lệnh cấm nhập khẩu rau quả của Nga ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Bộ trên, nếu lệnh cấm này duy trì đến hết năm nay, các nhà sản xuất nông sản Ukraine sẽ bị thiệt hại khoảng 17 triệu USD, và trong trường hợp lệnh cấm kéo dài tới năm 2015 thì con số thiệt hại lên tới 62 triệu USD. Hiện, Bộ Phát triển Kinh tế Ukraine đã kiến nghị vấn đề này tới trung tâm xử lý các vấn đề của WTO.Trước đó, ngày 22/10, Nga đã bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với tất cả mặt hàng rau quả và có nguồn gốc thực vật từ Ukraine. Theo Rosselkhoznadzor, gần đây, lượng nhập khẩu rau quả từ Ukraine tăng vọt, có thể là hàng tái xuất từ Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, phía Nga còn phát hiện trong rau quả nhập từ Ukraine có những vi khuẩn nằm trong danh mục cấm của Nga. Rosselkhoznadzor, cho biết cơ quan này đã đề nghị Cơ quan Kiểm dịch thú y và thực vật Ukraine cung cấp trước ngày 21/10 thông tin về hàng rau quả xuất khẩu sang Nga nhằm loại trừ khả năng nước này tái xuất khẩu rau quả từ các nước châu Âu, song không được đáp ứng. Bởi vậy, Nga buộc phải ngừng nhập khẩu rau quả của Ukraine như một biện pháp bảo vệ thị trường và người tiêu dùng Nga.Đây là lệnh cấm thứ 4 trong năm nay mà Nga áp dụng đối với các sản phẩm Ukraine, chủ yếu là thực phẩm. Trước đó, Nga đã cấm nhập khẩu các mặt hàng sữa, đồ hộp cá, nước quả và thịt từ Ukraine.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.