Ukraine thành lập đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ mới

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval thông báo kế hoạch thành lập một đơn vị tác chiến đặc biệt tinh nhuệ để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ngày 18/6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval thông báo kế hoạch thành lập một đơn vị tác chiến đặc biệt tinh nhuệ để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, ông Koval nói: “Tổng thống Ukraine - Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang và Hội đồng An ninh và Quốc phòng đã phê chuẩn việc thành lập lực lượng mới này nhằm phối hợp chiến đấu và bảo vệ an ninh tổ quốc”. Quân số đơn vị tác chiến mới sẽ được lấy từ lực lượng binh sĩ đã tham gia chiến dịch quân sự của chính phủ ở miền Đông và các quân nhân thường trực khác. Mặc dù vậy, ông Koval không tiết lộ quy mô của đơn vị mới này.

Ukraine thành lập đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ mới ảnh 1

Đặc nhiệm Berkut nổi tiếng một thời ở Ukraine. Ảnh: Getty Images

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ngừng hoạt động quân sự tại miền Đông nước này để tạo cơ hội cho các lực lượng tự vệ địa phương hạ vũ khí.

Theo Tổng thống Poroshenko, lệnh ngừng bắn là bước khởi đầu cho kế hoạch hòa bình gồm 14 điểm, theo đó yêu cầu các bên liên quan đến những diễn biến tại miền Đông phải ủng hộ kế hoạch này. Ông Poroshenko cho biết hiện đang tiến hành công tác chuẩn bị cho kế hoạch hòa bình với nội dung then chốt là sửa đổi Hiến pháp nhằm phân cấp chính quyền trung ương.

Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn của chính quyền Ukraine tại khu vực miền Đông, song nhấn mạnh Kiev cần “một đối tác” giúp chấm dứt tình trạng giao tranh với các tay súng đang đòi liên bang hóa.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: “Đây là một bước đi đơn phương, vì vậy các bước đi này sẽ do Chính phủ Ukraine thực hiện và chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực rất thiện ý này. Nhưng hiển nhiên, họ cần một đối tác trong nỗ lực này”.

Tổng thống Ukraine Poroshenko đã đưa ra sáng kiến hòa bình kể trên sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận các biện pháp ưu tiên hướng tới ngừng bắn hoàn toàn cũng như các biện pháp kiểm soát việc thực hiện lệnh ngừng bắn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.