Ukraine thả toàn bộ người biểu tình bị giam giữ

Ngày 14/2, Tổng chưởng lý Ukraine Viktor Pshonka cho biết tất cả 234 người biểu tình bị bắt giữ trong đợt bạo động chống chính phủ làm rung chuyển quốc gia này đã được thả, đúng như yêu cầu của phe đối lập, tuy nhiên, các cáo buộc chống lại những người này vẫn được giữ nguyên.

Ngày 14/2, Tổng chưởng lý Ukraine Viktor Pshonka cho biết tất cả 234 người biểu tình bị bắt giữ trong đợt bạo động chống chính phủ làm rung chuyển quốc gia này đã được thả, đúng như yêu cầu của phe đối lập, tuy nhiên, các cáo buộc chống lại những người này vẫn được giữ nguyên.   

 
Ukraine thả toàn bộ người biểu tình bị giam giữ ảnh 1

Những người biểu tình chống chính phủ tại Ukraine. Ảnh: AP

Ông Viktor Pshonka cho biết 234 người trên bị bắt giữ trong đợt bạo động từ ngày 26/12/2013 tới ngày 2/2 vừa qua đã được phóng thích và nhấn mạnh rằng những cáo buộc chống lại những người này sẽ được hủy bỏ nếu người biểu tình rời khỏi các tòa nhà mà họ đang chiếm giữ.    

Ông Pshonka lưu ý: “Nếu các điều kiện của luật ân xá được đáp ứng, mọi cáo buộc chống lại những người này sẽ được hủy bỏ trong vòng 1 tháng” kể từ ngày 18/2.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.