Ukraine tăng cường an ninh biên giới khi Belarus tập trận

Ukraine cho biết đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào liên quan đến cuộc tập trận của Belarus nhằm "giải phóng các vùng lãnh thổ bị địch tạm chiếm”.
Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang của Belarus và Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik

Trang tin Pravda.com.ua mới đây dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksii Hromov, cho biết Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu từ ngày 8 - 14/9 về việc tái chiếm “vùng lãnh thổ đã mất”.

Phát biểu với các phóng viên, ông Hromov thông báo: "Từ ngày 8 đến ngày 14/9, các lực lượng vũ trang Belarus sẽ tiến hành huấn luyện chỉ huy và tham mưu. Các cuộc tập trận sẽ tập trung vào phòng thủ nhưng có thể chuyển sang thế tấn công và chiếm lại các vùng lãnh thổ bị đối phương tạm thời chiếm giữ".

Theo ông Hromov, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng những vùng lãnh thổ bị mất tạm thời này trên thực tế có thể ám chỉ các khu vực biên giới Volyn, Rivne và Zhytomyr ở Ukraine.

Ông Hromov đảm bảo rằng Các lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào, đặc biệt là ở các khu vực phía Bắc nước này. Theo Cơ quan Biên phòng Ukraine, các công sự ở biên giới Ukraine - Belarus đã được tăng cường và các lực lượng Ukraine đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động chuyển quân của Belarus.

Tuy nhiên, ông Hromov cũng nói với các phóng viên rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công mới từ Belarus vẫn ở mức thấp. "Khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga từ lãnh thổ Belarus, hoặc một cuộc tấn công do quân đội Belarus thực hiện vẫn còn thấp", ông Hromov nêu rõ.

Hơn nữa, cuộc tập trận sẽ được thực hiện cùng với cả Nga và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) khác. Điều này có nghĩa là các lực lượng của Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Armenia cũng có khả năng tham gia, làm giảm khả năng Nga sử dụng các cuộc tập trận để mở một cuộc tấn công mới ở miền Bắc Ukraine.

Vào giữa tháng 8, Kyrylo Budanov, người đứng đầu lực lượng tình báo quân sự Ukraine, đã đảm bảo với công chúng rằng không có mối đe dọa quân sự nào đối với Ukraine từ Belarus, ngoại trừ những mối đe dọa đã tồn tại.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.