Ukraine tăng 50% giá khí đốt

Ukraine đã nhất trí tăng mạnh giá khí đốt sinh hoạt tới 50% nhằm đáp ứng điều kiện then chốt để được vay tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Ukraine ngày 26/3 đã nhất trí tăng mạnh giá khí đốt sinh hoạt tới 50% nhằm đáp ứng điều kiện then chốt để được vay tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).Công ty khí đốt quốc gia "Naftogaz Ukraine" công bố kể từ ngày 1/5 tới, giá bán lẻ khí đốt cho người dân sẽ tăng 50% và chương trình sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn cho đến năm 2018. Ngoài ra, giá khí đốt bán cho các doanh nghiệp dân sinh cũng sẽ tăng 40% vào ngày 1/7 tới. Bỏ trợ giá khí đốt là điều kiện mà IMF luôn đưa ra với Kiev, tuy nhiên trước đó, chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych đã trì hoãn biện pháp không được lòng dân này.
Ukraine tăng 50% giá khí đốt ảnh 1

Van một chiều của hệ thống đường ống dẫn khí gần thủ đô Kiev, Ukraine ngày 4/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đến nay, trong bối cảnh đất nước chìm sâu trong khủng hoảng chính trị, mất cân đối thu chi và thời hạn thanh toán các khoản nợ nước ngoài đang đến gần, Chính quyền lâm thời Kiev đã đi đến quyết định trên sau cuộc gặp giữa Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk với Phái bộ IMF tại Kiev ngày 26/3, nhằm tìm kiếm khoản viện trợ trị giá 15 - 20 tỷ USD từ IMF.Liên quan tới vấn đề nhập khẩu khí đốt từ Nga, sau khi Crimea (Crưm) và thành phố Sevastopol gia nhập Liên bang Nga, hiệp định Kharkov ký năm 2010, gia hạn thời gian đóng quân của Hạm đội Biển Đen tại thành phố này để đổi lấy việc Nga giảm giá khí đốt bán cho Ukraine, đã không còn căn cứ để có hiệu lực. Nga hiện yêu cầu Ukraine hoàn lại khoản 11 tỷ USD đã chuyển cho Ukraine để trả tiền thuê căn cứ cho Hạm đội từ năm 2017 đến hết năm 2042. Ngoài ra, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng Ukraine sẽ không tiếp tục được hưởng mức giá khí đốt ưu đãi (giảm 100 USD/1000 m3 khí đốt nhập khẩu từ Nga) theo hiệp định trên. Đáp lại, quyền Bộ trưởng Năng lượng và Than Ukraine Yuri Prodan cho biết phía Ukraine chưa nhận được thông báo chính thức về việc này. Ông cũng thừa nhận có những rủi ro liên quan tới khả năng lượng khí đốt cung cấp cho Ukraine sẽ giảm, cũng như tăng giá khí đốt nhập từ Nga. Tuy nhiên, tân Chủ tịch "Naftogaz Ukraine" Andrey Kobolev đánh giá nước này không thể và cũng không nên thay thế hoàn toàn nguồn khí đốt của Nga, mà nhiệm vụ chính là đa dạng hóa nguồn cung và sử dụng năng lượng thay thế. Đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng cũng là một trong những vấn đề chính mà Kiev thảo luận với đoàn đại biểu Ủy ban châu Âu ngày 26/3. Quyền Thủ tướng Yaseniuk cho biết trong 2 ngày làm việc tại Kiev, hai bên đã bàn các bước đi nhằm sớm triển khai quy chế miễn thị thực, cũng như vấn đề cung cấp gói hỗ trợ tài chính 1,6 tỷ euro cho Kiev. Hai bên cũng thảo luận việc cấp phép nhập khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) cho sản phẩm Ukraine. Theo ông Yaseniuk, các biện pháp đơn giản hóa nhập khẩu hàng Ukraine vào EU sẽ mang lại cho nước này khoảng 500 triệu euro kể từ ngày 1/11 tới. Ukraine và EU cũng tiến hành các công tác chuẩn bị để ký kết các chương về quan hệ kinh tế-thương mại và khu vực kinh tế của Hiệp định liên kết giữa hai bên.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.