Ukraine tấn công một trong những nhà máy tên lửa đạn đạo quan trọng nhất của Nga

Theo các nhân chứng địa phương và các kênh Telegram, một thiết bị bay không người lái đã tấn công Nhà máy Chế tạo Máy Votkinsk (trung tâm sản xuất tên lửa chủ chốt tại Cộng hòa Udmurt thuộc Nga) vào tối 20/2.
Chú thích ảnh
Một bộ phận của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Nga được sản xuất tại Nhà máy Chế tạo Máy Votkinsk năm 2024. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ The Kyiv Independent, nhà máy Votkinsk là một doanh nghiệp quốc phòng chiến lược thuộc sở hữu nhà nước và là một trong những nhà máy tên lửa quan trọng nhất của Nga. Nhà máy này sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M (loại thường xuyên được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới tận Mỹ. Cơ sở này cũng có thể sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Oreshnik mới của Nga.

Người dân Votkinsk cho biết họ nghe thấy các vụ nổ trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào ban đêm và nói rằng mục tiêu là nhà máy tên lửa. Người dân địa phương cũng đăng video lên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ hiện trường và chia sẻ hình ảnh cửa sổ các tòa nhà gần đó bị vỡ.

Lãnh đạo Cộng hòa Udmurt, ông Aleksandr Brechalov, cho biết một cơ sở trong khu vực đã bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công, song không nêu rõ mục tiêu cụ thể. Ông Brechalov nói: “Theo dữ liệu tác chiến, có thiệt hại và thương vong”.

Kênh tin tức Telegram độc lập Astra của Nga đưa tin nhà máy Votkinsk đã bị trúng đòn tấn công, dẫn phân tích các đoạn video do nhân chứng ghi lại.

Theo Astra, người dân địa phương cho biết hai phân xưởng của nhà máy số 22 và số 36 đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Nhà máy Votkinsk đã mở rộng trong suốt thời gian chiến dịch quân sự đặc biệt, né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế để tuyển dụng hàng nghìn lao động mới, xây thêm công trình và nhập khẩu máy móc tiên tiến. Một cuộc điều tra công bố tháng 6/2025 cho thấy các nguồn cung từ Trung Quốc, Đài Loan và Belarus được chuyển qua bên thứ ba nhằm lách trừng phạt đã tạo điều kiện cho quá trình mở rộng này.

Năm 2024, Nga sản xuất gần gấp ba lần số tên lửa đạn đạo Iskander-M so với năm 2023. Năm 2025, các cuộc tấn công đường không của Nga nhằm vào Ukraine leo thang đáng kể.

Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Sumy ở Đông Bắc, khiến 34 người thiệt mạng.

Nhà máy Votkinsk cũng sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - loại tên lửa tầm xa có thể vượt đại dương mang theo đầu đạn hạt nhân.

Votkinsk nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.300 km, trong Cộng hòa Udmurt của Nga. Trước đó, Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự trong khu vực, thông báo đã tấn công trúng một nhà máy vũ khí tại Izhevsk vào tháng 7/2025.

Các nhóm thân Ukraine cũng đã tiến hành một chiến dịch phá hoại tại một trạm biến áp điện ở Cộng hòa Udmurt ngày 28/1. Chiến dịch này đã làm gián đoạn nguồn cung điện cho một nhà máy quân sự gần đó.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.