Ukraine tấn công các nhà máy công nghiệp trọng điểm của Liên bang Nga

Các thiết bị bay không người lái đã tấn công nhiều cơ sở công nghiệp và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga trong đêm, gây cháy tại các nhà máy lọc dầu và hóa dầu, đồng thời khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu công nghiệp và năng lượng ở Liên bang Nga. Ảnh: Telegram channel/Exilenova+

Theo tờ The Kyiv Post ngày 4/11, tại vùng Volgograd, một vụ cháy đã bùng phát tại trạm điện Frolovskaya sau khi xảy ra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào tối 3/11. Thống đốc Andrei Bocharov xác nhận rằng các mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị bắn hạ đã gây ra đám cháy. Sự cố mất điện ảnh hưởng đến một phần thành phố Frolovo và các khu vực lân cận, trong khi cảnh báo về nguy cơ thiết bị bay không người lái được ban bố trên toàn vùng.

Tại khu vực Kursk, trên 16.000 người dân ở Rylsky, Glushkov và Korenovsky bị mất điện sau khi trạm biến áp bị tấn công. Một trạm biến áp thứ hai tại làng Belaya cũng bốc cháy, khiến 7 khu dân cư khác rơi vào tình trạng mất điện.

Ở phía đông, tại Bashkortostan, hai thiết bị bay không người lái đã tấn công Nhà máy Hóa dầu Sterlitamak vào rạng sáng 4/11. Thống đốc Radiy Khabirov cho biết các thiết bị này đã bị bắn hạ, nhưng mảnh vỡ gây hư hại và làm sập một phần khu xử lý nước của nhà máy trên. Không có thương vong nào được ghi nhận. Nhà máy này thuộc tập đoàn hóa chất Roskhim, sản xuất vật liệu cho các ngành lọc dầu, thực phẩm, y tế và nhựa.

Tại vùng Nizhny Novgorod, một thiết bị bay không người lái đã gây cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Kstovo, nơi có nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnaftoorgsintez (NORSI) quy mô lớn và nhà máy hóa dầu SIBUR-Kstovo. Theo các nguồn tin địa phương, hỏa hoạn đã bùng phát tại NORSI - một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, có công suất hằng năm 17 triệu tấn và là nhà cung cấp chủ chốt cho khu vực Moskva. Cơ sở này từng bị tấn công trước đó vào ngày 16/10.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn 85 thiết bị bay không người lái tại 8 vùng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.