Ukraine sẽ tước quyền công dân người mang họ Nga?

Trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine đã xuất hiện kiến nghị đề xuất đổi họ tên Nga của các công dân thành họ tên Ukraine.
Ukraine sẽ tước quyền công dân người mang họ Nga? ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tác giả bản kiến nghị xuất hiện trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine đã đề xuất đổi họ tên Nga của các công dân thành họ tên Ukraine. Theo đó, họ Ivanov được đề nghị đổi thành Ivanenko, Kuznetsov — Kuzmenko.

Theo tác giả kiến nghị, các biện pháp này sẽ góp phần "thúc đẩy phi cộng sản hóa" Ukraine. Trong khi đó, bản kiến ​​nghị này vừa được viết vừa bằng tiếng Nga vừa bằng tiếng Ukraine. Những người từ chối thay đổi họ tên sẽ bị yêu cầu tước bỏ hoàn toàn hoặc một phần quyền công dân. Để Tổng thống Ukraine xem xét đề xuất, trong vòng 92 ngày, kiến nghị phải được 25.000 người ủng hộ.

Luật lên án các chế độ cộng sản và dân tộc-xã hội chủ nghĩa đã có hiệu lực ở Ukraine kể từ tháng 5/2015. Tài liệu nghiêm cấm sản xuất và sử dụng công khai các biểu tượng như cờ và quốc huy Liên Xô, các quốc ca Liên Xô, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine cũng như các nước cộng hòa Xô viết khác.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.