Ukraine sẽ không để Nga 'tống tiền châu Âu' bằng khí đốt

Kiev sẽ đảm bảo các chuyến hàng khí đốt được trung chuyển bằng đường ống khí đốt qua nước này tới châu Âu để Nga không có cơ sở "tống tiền".

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 31/10 tuyên bố Kiev sẽ đảm bảo các chuyến hàng khí đốt được trung chuyển bằng đường ống khí đốt qua nước này tới châu Âu để Nga không có cơ sở "tống tiền".

Ukraine sẽ không để Nga 'tống tiền châu Âu' bằng khí đốt ảnh 1

Ukraine sẽ đảm bảo việc trung chuyển khí đốt tới châu Âu.


Phát biểu trước các quan chức năng lượng của Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận về khí đốt với Moskva, ông Yatseniuk chỉ trích dự án Dòng chảy phương Nam phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Biển Đen tới châu Âu. Ông nêu rõ: "Ukraine sẽ đảm bảo việc trung chuyển khí đốt tới châu Âu. Kiev sẽ không để Nga tống tiền Ukraine và châu Âu bằng các dòng chảy khí đốt khác".


Cùng ngày, bộ phận báo chí của Điện Kremlin ra thông cáo cho biết qua điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoan nghênh thỏa thuận về các nguồn cung khí đốt cho Kiev. Thông cáo có đoạn viết: "Các nhà lãnh đạo này hoan nghênh thỏa thuận đạt được về các điều kiện cung cấp và trung chuyển khí đốt của Nga cho Ukraine. Đó là một bước đi quan trọng để đảm bảo tuyến trung chuyển khí đốt liên tục tới châu Âu".

T.N

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.