Ukraine sẵn sàng ngừng bắn song phương

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát và kiểm tra lệnh ngừng bắn song phương, kiểm soát biên giới, cũng như trả tự do cho các con tin bị bắt giữ và khởi động đàm phán chính trị.

Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn song phương tại miền Đông.

Theo Cơ quan báo chí tổng thống, ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát và kiểm tra lệnh ngừng bắn song phương, kiểm soát biên giới, cũng như trả tự do cho các con tin bị bắt giữ và khởi động đàm phán chính trị.

Ukraine sẵn sàng ngừng bắn song phương ảnh 1

Tổng thống Poroshenko. Ảnh: AP

Về phần mình, Thủ tướng Đức cho biết các thành viên của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hiện chưa tiếp cận được khu vực biên giới để làm nhiệm vụ giám sát do hoạt động của lực lượng dân phòng địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, qua điện đàm ngày 10/7, ông Poroshenko cũng thông báo với Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden rằng mọi nỗ lực đàm phán hòa giải với lực lượng dân phòng Donetsk và Lugansk vẫn chưa đạt kết quả. Ông cũng khẳng định một lần nữa dự định giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình. Phó Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh các nỗ lực đàm phàn hòa bình của Ukraine, cũng như lộ trình nhằm thực hiện kế hoạch hòa bình do Tổng thống Poroshenko đề xuất, tiến tới khôi phục tình hình ổn định bền vững tại Ukraine.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa lực lượng dân phòng Lugansk và quân đội Ukraine. Hãng ITAR-TASS dẫn lời nhân chứng cho biết ngày 10/7 hai bên đều dùng pháo kích đáp trả lẫn nhau, hậu quả làm 1 phụ nữ và 4 binh sĩ quân đội Ukraine thiệt mạng. Còn tại tỉnh Donetsk, quân đội Ukraine đã phải rút quân xa 10 km cách thành phố Karlovka (cách Donetsk 30 km) sau một tuần pháo kích không thành công. Hiện các cuộc giao tranh chủ yếu diễn ra tại khu vực gần các sân bay của tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 11/7, tại Brussels (Bỉ) sẽ diễn ra vòng đầu tiên tham vấn cấp bộ trưởng giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) về việc thực hiện Hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU. Đề tài trọng tâm của cuộc đàm phán là hậu quả của việc thành lập khu vực thương mại tự do giữa Ukraine và EU đối với nền kinh tế Nga và quan hệ thương mại giữa Nga với Ukraine và các nước châu Âu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.