Ukraine sẵn sàng cho bầu cử tổng thống

Ngày 25/5, người dân Ukraine tại nhiều khu vực trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn, được xem là "chìa khóa" giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt nửa năm qua.

Ngày 25/5, người dân Ukraine tại nhiều khu vực trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn, được xem là "chìa khóa" giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt nửa năm qua.  

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào lúc 8h sáng (giờ địa phương) Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine cho biết khoảng 36 triệu cử tri nước này sẽ thực hiện quyền bỏ phiếu hợp pháp để chọn ra người đứng đầu đất nước. Theo các nhà phân tích, dù có tới 20 ứng cử viên tranh cử, song đây dường như là "cuộc đua" tay đôi giữa ứng cử viên Peter Poroshenko của đảng Udar (Cú đấm), tỷ phú được mệnh danh là "Ông hoàng Socola" và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Ukraine sẵn sàng cho bầu cử tổng thống ảnh 1

Ukraine tăng cường an ninh trước cuộc bầu cử. Ảnh: Itar-tass

Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ phải bước vào vòng hai của cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tới. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Poroshenko đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri và có thể sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

Từng giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Kinh tế dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, các cử tri hy vọng Poroshenko là nhân vật có thể hàn gắn sự chia rẽ giữa miền Tây và miền Đông Ukraine và "sớm giải quyết được cuộc khủng hoảng với Nga" như ông này đã cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử.   

Theo hãng ITAR-TASS, các trạm kiểm soát biên giới của Ukraine với Nga đều được chắn bằng các khối bê tông và bàn chông chống tăng, trong khi hơn 200 trạm gác, 400 cứ điểm, 700 km đường hào và chướng ngại vật đã được thiết lập. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã cử khoảng 1.000 quan sát viên tới Ukraine để giám sát bầu cử. Ngoài ra, một phái đoàn của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) gồm 40 quan sát viên cũng có mặt tại Ukraine từ ngày 23-26/5.   

Tổng thư ký LHQ Ban Ki- moon ngày 24/5 đã kêu gọi tất cả các bên xung đột ở Ukraine thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự thành công cho cuộc bầu cử tổng thống lần này. Theo ông Ban Ki-moon, cuộc bầu cử Ukraine là cơ hội để đưa đất nước vào con đường bền vững hơn.     

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ngày 24/5 cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande về tình hình Ukraine.    

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Đức, tại cuộc điện đàm, 3 nhà lãnh đạo nhất trí rằng cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/5 ở Ukraine phải được diễn ra tại khắp các vùng miền trên cả nước, đồng thời phải được tiến hành trong không khí hoà bình. Tại cuộc điện đàm nêu trên, Tổng thống Putin đã đảm bảo với Thủ tướng Merkel và Tổng thống Hollande rằng Nga sẽ tôn trọng cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.