Ukraine ra điều kiện để trả nợ tiền khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết Kiev sẽ không trả khoản nợ khí đốt cho Nga cho đến khi đạt được một thỏa thuận về giá cả.

Ngày 11/6, hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết Kiev sẽ không trả khoản nợ khí đốt cho Nga cho đến khi đạt được một thỏa thuận về giá cả.

Phát biểu tại Brussels khi được hỏi liệu Ukraine có thanh toán hết khoản nợ hàng tỷ USD cho nhà xuất khẩu Gazprom của Nga hay không, Bộ trưởng Prodan đã nêu rõ rằng Kiev không thay đổi lập trường trong cuộc đàm phán với Moskva tại thủ đô của Bỉ. Interfax-Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Prodan khẳng định: "Sẽ không cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện".

Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán trực tiếp với nỗ lực nhằm giải quyết vụ tranh cãi giá khí đốt đe dọa cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu.

Vòng đàm phán trực tiếp trước đó hôm 10/6 giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak và người đồng cấp Ukraine Yuriy Prodan do EU làm trung gian đã chấm dứt và hai bộ trưởng phải trở về nước để tham vấn chính phủ về các động thái tiếp theo.

T.N

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.