Ukraine: Phe ly khai huy động 100.000 chiến binh

Thủ lĩnh lực lượng ly khai ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, tuyên bố sẽ huy động 100.000 chiến binh tham gia cuộc tấn công mới nhất của họ nhằm vào lực lượng của Kiev.
Ngày 2/2, Alexandre Zakhartchenko - thủ lĩnh lực lượng ly khai ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, tuyên bố sẽ huy động 100.000 chiến binh tham gia cuộc tấn công mới nhất của họ nhằm vào lực lượng của Kiev.
Ukraine: Phe ly khai huy động 100.000 chiến binh ảnh 1

Chiếc xe ô tô bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Donetsk, miền đông Ukraine ngày 1/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời hãng tin DAN, ông Zakhartchenko nói: "Sẽ có một cuộc tổng động viên tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong vòng 10 ngày, chúng tôi có kế hoạch huy động tới 100.000 người".Trong diễn biến liên quan cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong 24 giờ qua ở miền Đông nước này, trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt quanh một ga xe lửa chiến lược ở Debaltseve. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Vladislav Seleznyov cho biết quân nổi dậy đã bao vây gần như hoàn toàn khu vực.TN (Theo AFP/AP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.