Ukraine phát giác nhóm khủng bố tại Kharkov

Cơ quan an ninh Ukraine cùng công tố viên đã phát giác nhóm 11 thành viên tham gia các hoạt động khủng bố tại thành phố và tỉnh Kharkov.

Cố vấn Giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), ông Markiyan Lubkivsky ngày 14/4 cho biết trong chiến dịch đặc biệt diễn ra trong 2 ngày 12-13/4, các nhân viên SBU cùng công tố viên đã phát giác nhóm 11 thành viên tham gia các hoạt động khủng bố tại thành phố và tỉnh Kharkov. 

Ukraine phát giác nhóm khủng bố tại Kharkov ảnh 1

Vụ nổ lớn ở trung tâm thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine ngày 25/12/2014. Ảnh: TASS

Ông Lubkivsky thông báo: "Các đối tượng này bị tình nghi tiến hành nhiều vụ khủng bố như bắn vào văn phòng trung tâm của một trong các ngân hàng thương mại hồi tháng 7 và Văn phòng tuyển quân tỉnh Kharkov tháng 8 năm ngoái, thực hiện vụ nổ tại văn phòng tổ chức tình nguyện hồi tháng 2 và phá hoại các toa bồn xe lửa tháng 4".

Theo ông Lubkivsky, tất cả những người bị bắt là công dân Ukraine, sinh từ năm 1968 đến năm 1983. Nhóm này được tổ chức tốt, có các vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Kẻ điều phối là Evgeny Zhilin - người đứng đầu tổ chức Oplot ở Kharkov.

Theo ông Lubkivsky, nhà chức trách đã tịch thu súng chống tăng RPG-7, rocket vác vai cỡ nhỏ MRO-A, súng trường tự động Kalashnikov, bom mìn và nhiều loại vũ khí khác.

Trước đó rạng sáng 30/3, tại Kharkov đã xảy ra vụ nổ bồn chứa dầu diezen tại nhà ga đường sắt Osnova.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.