Ukraine phản bác quan điểm của Tổng thống Nga Putin về vụ đụng độ trên Biển Đen

Ngay sau khi có tuyên bố chính thức từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ đụng độ trên Eo biển Kerch, phía Ukraine cũng lên tiếng cáo buộc Nga bắt giữ người trái phép.
Chú thích ảnh
Tàu Ukraine cùng thủy thủ đoàn bị Hải quân Nga đưa về cảng Kerch. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, Ukraine tố cáo Nga bắt giữ "trái phép" thủy thủ nước này trong vụ đụng độ giữa tàu Hải quân hai nước trên Biển Đen ngày 25/11.

Theo phía Ukraine, khi tàu nước này tìm cách đi từ cảng Odessa ở Biển Đen tới Mariupol ở Biển Azov thì bị tàu Nga ngăn lại, đâm va. Các tàu tiếp tục hướng tới Eo biển Kerch nhưng vẫn bị tàu Nga chặn. Nga đã huy động hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng tới khu vực. Sau đó, Hải quân Ukraine cho biết các tàu của mình đã bị đâm và vô hiệu hóa khi tìm cách rời khỏi khu vực.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng chỉ trích sự việc xảy ra trên Eo biển Kerch dẫn đến Hải quân Nga bắt giữa 3 tàu Ukraine là “trò hề” của người đồng cấp Petro Poroshenko.

Theo kênh truyền hình RT, Tổng thống Nga cho rằng vụ đụng độ giữa các tàu quân sự của Nga và Ukraine trên Biển Đen là kết quả từ những hành động tồi tệ của Kiev khi nước này duy trì đối đầu đối với Nga. Tổng thống Putin cho rằng người đồng cấp Poroshenko cố tình lấy đó làm cớ để thiết quân luật.

Đây là những phát biểu đầu tiên của nhà lãnh đạo Điện Kremlin sau 4 ngày xảy ra vụ chạm trán trên Eo biển Kerch. Tổng thống Putin khẳng định phía Ukraine phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng leo thang, vì sự vụ là một hành vi khiêu khích cố ý và được lên kế hoạch từ trước của Hải quân Ukraine.

Tổng thống Nga cũng lên tiếng bảo vệ lực lượng bảo vệ bờ biển Nga – những người đã ngăn chặn và bắt giữ tàu Ukraine đi qua Eo biển Kerch. Ông nhấn mạnh đó là nhiệm vụ của họ và nếu không làm như vậy, họ có thể đối mặt với tòa án xét xử vì không nghe lệnh.

Có thông tin cho rằng Tổng thống Poroshenko đã bị “phớt lờ” khi đề nghị điện đàm với Tổng thống Putin. Tổng thống Poroshenko nói rằng ông đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về vụ Moskva bắt giữ tàu hải quân và thủy thủ Ukraine. Tuy nhiên, ông Poroshenko không nhận được phản hồi từ Nga.

Ngày 25/11, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine gồm tàu Berdyansk, Nikopol và Yany Kapu. Các tàu này đã không đáp ứng yêu cầu của lực lượng biên phòng Nga dừng ngay việc thâm nhập trái phép mà còn có những hành động nguy hiểm. Do đó, phía Nga đã phải buộc phải sử dụng vũ khí đối với các tàu này. Cả ba tàu của Ukraine đã bị bắt giữ và trong đụng độ có ba quân nhân nước này bị thương và được hỗ trợ y tế.

Về phần mình, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko thiết quân luật trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11, tại các khu vực biên giới của nước này dễ bị tấn công nhất.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.